Doanh số Rolls-Royce tăng mạnh trong quý một

Rolls-Royce cho biết họ đã kinh doanh rất thành công trong quý 1/2010, khi số xe bán được trên toàn thế giới tăng mạnh tới 60%.
Rolls-Royce cho biết họ đã kinh doanh rất thành công trong quý 1/2010, khi số xe bán được trên toàn thế giới tăng mạnh tới 60%.

Theo nhà sản xuất ôtô của Anh quốc, lượng xe họ tiêu thụ trong ba tháng đầu năm 2010 đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tốt nhất mà Rolls đạt được là tại thị trường Trung Quốc, khi số xe tiêu thụ tăng gấp ba. Rolls cũng đạt kết quả bán hàng ấn tượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với doanh số tăng gấp đôi so với quý 1/2009.

Giám đốc điều hành Rolls-Royce, Torsten Muller-Otvos cho biết: “Đây là kết quả kinh doanh quý 1 tuyệt vời và nó cho thấy niền tin mà khách hàng danh cho công ty và sản phẩm của chúng tôi. Nhu cầu mua mẫu xe mới của chúng tôi - chiếc Ghost, đang tăng lên và nó đem đến một lượng lớn khách hàng mới cho thương hiệu Rolls-Royce. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động như một nhà sản xuất xe siêu sang trọng bậc nhất thế giới."

Theo Rolls, tất cả các mẫu xe mà hãng này đã sản xuất đã được bán hết cho tới tận giữa năm trong khi họ vẫn tiếp tục nhận được yêu cầu từ khách hàng tiềm năng. Với kết quả kinh doanh này, Rolls đã tăng sản lượng tại nhà máy ở Goodwood, Anh.

Rolls-Royce dự kiến doanh số tiêu thụ trong tương lai sẽ tiếp tục tăng, vì các số liệu của quý 1 tại Trung Quốc chủ yếu là nhờ bán dòng xe Phantom, trong khi dòng xe Ghost cũng sẽ hiện diện tại thị trường này.

Chiếc Ghost của Rolls đang rất được ưa chuộng trên các thị trường quốc tế, kể cả Mỹ - thị trường số một của hãng xe này./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục