Doanh số xe bán ra ở Trung Quốc trong tháng 1 tăng kỷ lục

Doanh số xe hơi ở thị trường Trung Quốc trong tháng 1 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh số xe bán ra tăng mạnh trước Tết Nguyên đán.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) cho biết doanh số xe hơi ở thị trường nước này trong tháng 1 tăng cao kỷ lục 6% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh số xe bán ra tăng mạnh trước Tết Nguyên đán.

Trong một tuyên bố, CAAM cho hay có tổng cộng 2,16 triệu chiếc xe được bán ra tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới trong tháng vừa qua. CAAM cho biết: “Ngành công nghiệp ôtô nội địa có sự khởi đầu tốt trong tháng 1 với mức doanh số xe bán ra đạt mức kỷ lục mới."

Các nhà phân tích cho hay nhu cầu trước Tết Nguyên đán đã giúp cho doanh số xe ở Trung Quốc tăng lên. Năm ngoái, doanh số xe bán ra ở Trung Quốc tăng 13,9%, đạt 21,98 triệu chiếc xe. Trong khi các thị trường xe hơi khác đang có chiều hướng tăng trưởng chậm thì thị trường xe hơi Trung Quốc cho thấy đây là thị trường quan trọng cho các thương hiệu xe nước ngoài.

Mới đây, hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ tuyên bố doanh số xe bán ra trong tháng 1 của hãng ở Trung Quốc tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 94.466 chiếc trong khi hãng GM bán được 348.061 chiếc, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục