Doanh số xe nhập khẩu ở Hàn Quốc lập kỷ lục mới

Doanh số bán xe hơi nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng Tư đã lập một kỷ lục mới, với 10.668 chiếc, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô Hàn Quốc (KAIDA), doanh số xe hơi nhập khẩu ở nước này đã lập một kỷ lục mới nhờ lượng bán ra tăng mạnh của các mẫu xe diesel và hybrid trong bối cảnh giá dầu lên cao.

KAIDA hôm 4/5 cho hay doanh số xe hơi nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng Tư đã đạt một mức cao mới 10.668 chiếc, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bốn tháng đầu năm nay, doanh số xe nhập khẩu đạt 33.923 chiếc, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Số liệu của tháng Tư đã phá vỡ kỷ lục 10.648 xe thiết lập hồi tháng Ba.

Hãng xe Đức BMW đứng đầu trong số các thương hiệu bán chạy nhất trong tháng Tư tại xứ sở kim chi với lượng xe bán ra đạt 2.727 chiếc, tiếp đến là Mercedes-Benz với 1.673 chiếc và Volkswagen 1.330 chiếc.

Audi xếp thứ tư với 1.228 chiếc và Toyota đứng thứ năm với 998 chiếc.

Mẫu xe ăn khách nhất là BMW 520d với 899 chiếc được bán ra tháng trước, đứng ngay sau là Camry 518 chiếc.

Về nguồn gốc, tổng cộng 8.108 xe của châu Âu đã được bán ra trong tháng Tư tại thị trường Hàn Quốc, chiếm thị phần 76%, sau đó là Nhật Bản 17,8% và Mỹ là 6,1%./.

Huy Lê (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục