Doanh thu của Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới vượt kỳ vọng

Inditex đã đạt lợi nhuận ròng 866 triệu euro (1,05 tỷ USD) trong ba tháng từ tháng 8-10/2020, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, song cao hơn so với mức dự báo.
Doanh thu của Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới vượt kỳ vọng ảnh 1(Nguồn: fashionnetwork)

Tập đoàn dệt may Inditex của Tây Ban Nha, chủ sở hữu nhà bán lẻ thời trang toàn cầu Zara, ngày 15/12 thông báo lợi nhuận ròng cao hơn dự kiến trong quý 3/2020 do doanh số bán hàng phục hồi sau thời gian bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Inditex, cũng là chủ sở hữu thương hiệu Bershka và Massimo Dutti, đã đạt lợi nhuận ròng 866 triệu euro (1,05 tỷ USD) trong ba tháng từ tháng 8-10/2020, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, song cao hơn so với mức dự báo lợi nhuận ròng 821 triệu USD mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của công ty dịch vụ thông tin tài chính Factset đưa ra.

Trong khi đó, doanh thu đạt 6 tỷ euro, tăng so với mức 4,7 tỷ euro trong ba tháng trước đó, nhưng thấp hơn nhiều so với mức doanh thu 19 tỷ euro đạt được trong thời gian từ tháng 8-10/2019 trước khi dịch COVID-19 khiến nhiều cửa hàng thuộc tập đoàn này phải đóng cửa trên toàn thế giới.

[Tập đoàn sở hữu thương hiệu thời trang Zara hoạt động có lãi trở lại]

Inditex cho biết khoảng 5% tổng số cửa hàng của tập đoàn đã phải đóng cửa trong quý 3/2020 và “các hạn chế giao dịch” đã ảnh hưởng đến 88% mạng lưới bán lẻ của họ.

Inditex cho hay một đợt hạn chế và phong tỏa mới đã được triển khai từ giữa tháng 10/2020 do số ca mắc COVID-19 gia tăng ở nhiều quốc gia.

Trong tháng 11/2021, 21% tổng số cửa hàng của Inditex đã phải đóng cửa và hiện 8% vẫn đóng cửa. Bất chấp tình trạng này, doanh số bán hàng trong tháng 10 đã đạt 94% so với tháng 10/2019.

Inditex đã lỗ ròng 409 triệu euro trong quý 1/2020, lần đầu tiên kể từ trước đến nay, nhưng đã có lãi trở lại trong quý 2/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục