Doanh thu ngành du lịch của Ai Cập tăng mạnh trong năm 2014

Ngành du lịch Ai Cập đã phục hồi mạnh mẽ, với tổng doanh thu cả năm đạt 7,5 tỷ USD, tăng 27% so với mức 5,9 tỷ USD trong năm 2013.
Doanh thu ngành du lịch của Ai Cập tăng mạnh trong năm 2014 ảnh 1Kim tự tháp Giza của Ai Cập. (Nguồn: Reuters)

Ngành du lịch Ai Cập đã phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2014 với tổng doanh thu cả năm đạt 7,5 tỷ USD, tăng 27% so với mức 5,9 tỷ USD vào năm 2013.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu đón 13 triệu lượt du khách với tổng doanh thu khoảng 11 tỷ USD.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 1/2, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Hisham Zaazou cho biết lượng du khách quốc tế đến nước này giảm 33% và doanh thu giảm 43% trong nửa đầu năm ngoái sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào một chiếc xe buýt chở khách du lịch tại tỉnh Nam Sinai, trước khi bật tăng tương ứng 54% và 158% trong nửa cuối năm nhờ tình hình chính trị ổn định hơn.

Tính chung cả năm, quốc gia Bắc Phi này đã đón 9,9 triệu lượt du khách so với 9,5 triệu lượt du khách vào năm 2013.

Thống kê cho thấy chi tiêu của du khách quốc tế đạt trung bình 81,3 USD mỗi ngày trong năm 2014 so với mức 63,3 USD mỗi ngày vào năm trước.

Tuy nhiên, số ngày lưu trú của du khách lại giảm từ mức 97 triệu ngày năm 2013 xuống còn 94 triệu ngày năm 2014. Trong khi đó, bất chấp việc đồng ruble mất giá mạnh dẫn tới việc lượng khách Nga sụt giảm tới 50% trong hai tháng qua, lượng du khách đến từ thị trường chủ lực này vẫn đạt 3 triệu lượt trong cả năm 2014.

Theo các quan chức ngành du lịch Ai Cập, bên cạnh việc tìm kiếm các giải pháp nhằm duy trì thị trường Nga, ngành "công nghiệp không khói" của nước này sẽ nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt là tại Mỹ Latinh, khu vực Đông và Nam châu Á.

Quốc gia Bắc Phi này cũng đặt mục tiêu nâng doanh thu du lịch lên mức 10 tỷ USD, đồng thời lên kế hoạch chi 40 triệu USD cho một chương trình quảng bá và thúc đẩy du lịch trong ba năm tới.

Doanh thu du lịch, cùng với kiều hối và khoản thu từ kênh đào Suez, là các nguồn thu ngoại tệ chính của Ai Cập. Ngành du lịch - từng chiếm tới 11% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo việc làm cho khoảng 1/8 dân số và khoảng 20% nguồn thu ngoại tệ của quốc gia này - đã sụt giảm mạnh kể từ cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011, đặc biệt là sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi mùa Hè năm 2013.

Năm 2010, quốc gia này từng đón 14,7 triệu lượt du khách với tổng doanh thu kỷ lục 12,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục