Doanh thu ngành xuất bản đạt 32.290 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Trong sáu tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng, toàn ngành thực hiện hơn 15.650 đầu sách.
Doanh thu ngành xuất bản đạt 32.290 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong sáu tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 965 tỷ đồng.

Toàn ngành xuất bản thực hiện 15.650 đầu sách; trong đó, số xuất bản phẩm điện tử là 19 đầu sách (với 165,2 triệu cuốn) trong nửa đầu năm 2018.

Số lượng xuất bản phẩm xuất khẩu ước đạt 207.000 cuốn (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước), số lượng xuất bản phẩm nhập khẩu trên 28 triệu cuốn (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước).

Bên cạnh đó, số lượng băng, đĩa nhập khẩu ước thực hiện trên 1,15 triệu băng, đĩa (bằng 169% so với sáu tháng đầu năm 2017).

Hiện nay, cả nước có 59 nhà xuất bản, 1.552 doanh nghiệp, cơ sở in và khoảng 14.000 cơ sở phát hành (không tăng so với cùng kỳ năm trước).

[Nan giải ngăn chặn nạn in sách lậu - vấn nạn ngày càng nhức nhối]

Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành cho hay, trong sáu tháng cuối năm, lãnh đạo ngành sẽ tập trung vào việc chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện các quy định của Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật có liên quan, kiểm soát chặt chẽ nội dung các xuất bản phẩm.

Việc tăng cường kiểm tra, thu hồi và xử lý xuất bản phẩm có nội dung vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản, phát hành; phối hợp với các cơ quan quản lý từ trung ương đến đại phương nhằm hạn chế tình trạng in lậu… là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong nửa cuối năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục