Đoạt giải Ig Nobel sinh học nhờ... phân gấu trúc

Ông Taguchi cùng hai nghiên cứu sinh được trao giải nhờ phương pháp làm giảm rác thải nhà bếp bằng vi khuẩn lấy từ… phân gấu trúc.
Ông Fumiaki Taguchi, 72 tuổi, Giáo sư danh dự thuộc Khoa Y sau đại học của Trường Đại học Kitasato, cùng hai nghiên cứu sinh người Trung Quốc là Tống Quốc Phúc và Trương Quang Lỗi, đã được trao giải Ig Nobel sinh học nhờ phương pháp làm giảm hơn 90% rác thải nhà bếp bằng vi khuẩn lấy từ… phân gấu trúc.

Trong lễ trao giải Ig Nobel lần thứ 19 tại Nhà hát Sanders Theater của Trường Đại học Havard (Mỹ) tối 1/10, ông Taguchi đã làm mọi người bật cười khi nói rằng những con gấu trúc thật đáng yêu nhưng lượng phân mà chúng thải ra rất nhiều và nghiên cứu của ông là một trải nghiệm thú vị.

Lúc đầu, ông Taguchi cho rằng những con gấu trúc có thể có một loại vi khuẩn đặc biệt trong ruột để tiêu hóa một lượng lớn lá trúc nên ông đã tập trung sự chú ý vào… phân của chúng. Việc nghiên cứu phân gấu trúc đã dẫn đến phát hiện loại vi khuẩn có khả năng phân hủy mạnh.

Phương pháp sử dụng vi khuẩn trong phân gấu trúc đã giúp chuyển hóa hơn 95% rác thải nhà bếp thành nước và khí CO2.

Công trình này hiện vẫn đang được tiến hành nghiên cứu sâu hơn nhằm đưa phương pháp giảm rác thải vào ứng dụng trong thực tiễn.

Giải Ig Nobel được tạp chí "Annals of Improbable Research" phối hợp cùng 3 tổ chức liên kết với trường Đại học Havard trao hàng năm cho 10 thành tựu “đầu tiên làm cho mọi người cười nhưng sau đó khiến họ phải suy nghĩ”. Giải thưởng này được coi là một phiên bản hài hước của giải Nobel danh giá./.

Tin cùng chuyên mục