Độc đáo hình tượng Long Mã trong văn hóa xứ Huế

Trong các công trình kiến trúc cố đô Huế, hình tượng Long Mã thường dùng để trang trí phổ biến ở các đình chùa, điện thờ, miếu mạo và phủ đệ.

Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, có sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa, được khắc họa tinh xảo hoặc đúc tượng trang nghiêm trên các vật thể như bình phong, hoành phi, mảng tường. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, có sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa, được khắc họa tinh xảo hoặc đúc tượng trang nghiêm trên các vật thể như bình phong, hoành phi, mảng tường. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Hình tượng này không chỉ mang giá trị trang trí mỹ thuật cho không gian tôn nghiêm, mà còn có vai trò phong thủy như trừ tà khí, độc khí, bảo vệ gia chủ và mang lại sự bình an, thịnh vượng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Hình tượng này không chỉ mang giá trị trang trí mỹ thuật cho không gian tôn nghiêm, mà còn có vai trò phong thủy như trừ tà khí, độc khí, bảo vệ gia chủ và mang lại sự bình an, thịnh vượng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Xem thêm