Độc đáo Lễ hội gội đầu truyền thống ngày 30 Tết tại Sơn La

Trưa 4/2/2019 (tức 30 Tết ), Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ hội gội đầu truyền thống năm 2019 tại bến gội đầu bản Pom Sinh, xã Chiềng Bằng.
Độc đáo Lễ hội gội đầu truyền thống ngày 30 Tết tại Sơn La ảnh 1Trưa 4/2/2019 (tức 30 Tết ), Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ hội gội đầu truyền thống năm 2019 tại bến gội đầu bản Pom Sinh, xã Chiềng Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)
Độc đáo Lễ hội gội đầu truyền thống ngày 30 Tết tại Sơn La ảnh 2Lễ hội gội đầu được gắn với truyền thuyết nàng Han - vị tướng anh hùng cầm quân đánh đuổi dẹp giặc phương Bắc. (Ảnh: TTXVN phát)
Độc đáo Lễ hội gội đầu truyền thống ngày 30 Tết tại Sơn La ảnh 3Dẹp xong giặc vào trưa 30 Tết Âm lịch, nàng Han ban lệnh cho quân sỹ nghỉ ngơi tắm gội để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới. (Ảnh: TTXVN phát)
Độc đáo Lễ hội gội đầu truyền thống ngày 30 Tết tại Sơn La ảnh 4Đây là lễ hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của bà con người Thái nói chung và người Thái trắng Quỳnh Nhai nói riêng. (Ảnh: TTXVN phát)
Độc đáo Lễ hội gội đầu truyền thống ngày 30 Tết tại Sơn La ảnh 5Lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mang tính nhân văn sâu sắc và thân thiện của con người với tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)
Độc đáo Lễ hội gội đầu truyền thống ngày 30 Tết tại Sơn La ảnh 6Lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mang tính nhân văn sâu sắc và thân thiện của con người với tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục