Độc đáo mô hình 'Công viên thắng tích xứ Thanh' trong trường học

Công viên thắng tích xứ Thanh rộng hơn 2.000m2 đã trở thành nơi để thầy và trò Trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh thỏa sức sáng tạo, tìm tòi để có những giờ học bổ ích, thú vị.
Độc đáo mô hình 'Công viên thắng tích xứ Thanh' trong trường học ảnh 1Nhằm giúp cho các em học sinh có cái nhìn trực quan sinh động và am hiểu tường tận về những dấu mốc lịch sử quan trọng cũng như những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thanh, cô Trần Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh (thành phố Thanh Hóa), đã tâm huyết lên ý tưởng thành lập Công viên thắng tích xứ Thanh ngay trong khuôn viên nhà trường. Trong ảnh: tái hiện hình ảnh Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Độc đáo mô hình 'Công viên thắng tích xứ Thanh' trong trường học ảnh 2Mô hình di tích lịch sử Ngàn Nưa - nơi Bà Triệu dấy binh chống quân Ngô được thể hiện sinh động, giúp cho giờ học trở nên thú vị. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Độc đáo mô hình 'Công viên thắng tích xứ Thanh' trong trường học ảnh 3Giáo viên và học sinh trong một giờ thảo luận, thuyết trình về Thành nhà Hồ - Di sản thế giới được UNESCO công nhận. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Độc đáo mô hình 'Công viên thắng tích xứ Thanh' trong trường học ảnh 4Khoảng sân trường trở nên nổi bật và sinh động hơn bởi Công viên thắng tích xứ Thanh. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Độc đáo mô hình 'Công viên thắng tích xứ Thanh' trong trường học ảnh 5Toàn bộ 15 di tích và địa danh nổi tiếng được mô phỏng sinh động với chất liệu bằng khung sắt hộp kẽm, ốp nhôm aluminium. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Độc đáo mô hình 'Công viên thắng tích xứ Thanh' trong trường học ảnh 6Địa danh cầu Hàm Rồng - nơi vùi xác hàng trăm máy bay trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục