Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân

Sau mô hình biến xe buýt thành cửa hàng di động, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, tiếp tục triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” ở phường Vạn Thạnh nhằm phục vụ lương thực, thực phẩm cho người dân.
Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân ảnh 1Phường Vạn Thạnh (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” từ 6 giờ sáng đến 17 giờ. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân ảnh 2Các gian hàng ở mô hình “đưa chợ ra phố” phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang được che chắn bởi lớp nilông nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân ảnh 3Mặt hàng hải sản khô được bán tại mô hình ''đưa chợ ra phố''. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân ảnh 4Các mặt hàng trứng được gói sẵn để bán nhanh cho người mua hàng. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân ảnh 5Mỗi gian hàng đều có khu vực để tiền trong rổ, chai khử khuẩn để người mua và người thực hiện phòng chống, dịch theo nguyên tắc 5K. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân ảnh 6Người dân vào chợ phải có phiếu đi chợ, với tần suất 3 ngày/lần. Việc mua bán được đảm bảo an toàn đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Độc đáo mô hình “đưa chợ ra phố” giúp cung ứng thực phẩm cho nhân dân ảnh 7Người mua khử khuẩn sau khi mua hàng tại khu vực chợ dã chiến phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục