DOC duy trì thuế bán giá đối với cá tra VN

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra quyết định giữ nguyên thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm cá tra basa của Việt Nam vì cho rằng việc xóa bỏ thuế sẽ gây bất lợi cho người nuôi cá da trơn Mỹ.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra quyết định giữ nguyên thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm cá tra basa của Việt Nam vì cho rằng việc xóa bỏ thuế sẽ gây bất lợi cho người nuôi cá da trơn Mỹ.

Trong thông báo hôm 27/1 vừa qua, DOC đã công bố quyết định này bởi “nhận thấy việc hủy bỏ thuế chống bán phá giá sẽ có khả năng dẫn đến việc tiếp tục hay tái diễn bán phá giá”.

Quyết định của DOC được đưa ra trong bối cảnh người nuôi cá da trơn Mỹ vẫn tiếp tục cho rằng cá tra basa Việt Nam đang được bán ở Mỹ với mức giá thấp hơn giá thị trường.

Tháng 8/2003, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành thuế chống bán phá giá đối với philê cá tra, basa đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Thuế chống bán phá giá được đưa ra xem xét trong vòng 5 năm kể từ khi áp dụng thuế này.

Hiệp hội Thủy sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện có 40% số ao nuôi cá tra tại khu vực này đã bị bỏ trống, không nuôi mới, trong đó riêng tỉnh An Giang chiếm 60%. Nguyên nhân chính là do người nuôi cá bị thua lỗ trong năm 2008. Ước tính toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 25% số hộ nuôi cá tra bị phá sản.

Dự kiến trong năm 2009, sản lượng cá tra toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm tới 40%, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các nhà máy chế biến./.

Ngọc Dung (Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục