Đội bóng Công an nhân dân với mục tiêu thăng hạng V-league mùa tới

Đội bóng Công an nhân dân chuyển địa điểm đóng quân từ Hàm Rồng (Gia Lai) về Ninh Bình vào nửa cuối năm 2021, cùng với một loạt thay đổi từ băng ghế huấn luyện đến việc bổ sung các cầu thủ trụ cột.
Đội bóng Công an nhân dân với mục tiêu thăng hạng V-league mùa tới ảnh 1HLV Vũ Quang Bảo và các thành viên trong ban huấn luyện. (Ảnh: Vietnam+)

Những ngày gần đây, không khí bóng đá trên cả nước đang được hâm nóng lại khi một loạt giải đấu giao hữu bóng đá được tổ chức, trong đó có Giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp - Cúp Hoa Lư 2022 từ ngày 8/1 đến 18/1 trên sân vận động tỉnh Ninh Bình.

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân tổ chức với sự tham dự của 5 đội bóng gồm Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đội chủ nhà Công an nhân dân.

Việc tổ chức giải, ngoài mục đích giao lưu chuyên môn, còn là dịp để các đội chuẩn bị tốt nhân sự trước thềm mùa giải mới. Đặc biệt, đây là cơ hội để đội chủ sân Ninh Bình lắp ghép đội hình hiệu quả nhất hướng tới mục tiêu thăng hạng V-league 2023.

Đội bóng Công an nhân dân đã chuyển địa điểm đóng quân từ Hàm Rồng (Gia Lai) về Ninh Bình vào nửa cuối năm 2021, cùng với một loạt thay đổi từ băng ghế huấn luyện đến việc bổ sung các cầu thủ trụ cột.

Việc Công an nhân dân về đất Cố đô với nhà tài trợ mới, cộng với đội bóng có sự dẫn dắt của huấn luyện viên lão luyện Vũ Quang Bảo và đội trợ lý chuyên nghiệp là nền tảng vững chắc, tạo niềm tin để có được thành quả tốt nhất trong mùa giải đầu tiên về sân Ninh Bình. 

Về với sân vận động Ninh Bình, với sự cổ vũ của khán giả nhiệt thành đất Cố đô Hoa Lư sẽ giúp đội bóng có thêm động lực để khơi dậy “chảo lửa” nhiều năm qua chưa được hâm nóng. Đội bóng Công an nhân dân đã có nhiều thay đổi nhân sự, từ nội bình đến ngoại bình.

Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đã nhanh chóng bổ sung học trò ruột đã từng theo mình chinh chiến nhiều năm qua như ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Mặt khác, đội bóng này cũng luôn có từ 5 đến 7 ngoại binh thử việc.

[V-League 2022 có phương án tổ chức linh hoạt tùy theo diễn biến dịch]

Ngoài ra, đội còn bổ sung một số nội binh từng ít nhiều thể hiện được năng lực ở các giải trẻ, giải hạng Nhất, thậm chí đã chinh chiến ở V-League như Võ Lý, Quang Huy, Như Tuấn… cùng việc tiếp tục mượn một số cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai gồm Hoàng Nam, Minh Bình, Thanh Bình, A Sân, Hữu Tài, Du Học, Minh Quyền và một số cái tên đã hoặc đang thuộc biên chế Hà Nội FC gồm Sỹ Huy, Viết Trường và Huy Hoàng.

Từng tự tin tuyên bố, “tôi đến đây chỉ một mục đích là đưa đội bóng thăng hạng trong mùa giải này,” huấn luyện viên Vũ Quang Bảo cho rằng, tham vọng thăng hạng là điều tốt, nhưng nếu không có thực lực thì cũng bằng không.

"Chúng tôi may mắn vì nhiều năm qua 'lò' đào tạo Công an nhân dân luôn sản sinh ra được nhiều lứa cầu thủ tài năng và họ cần một môi trường để thể hiện. Nhưng điều họ còn thiếu đó là kinh nghiệm thi đấu, nên cần sự kết hợp với các cầu thủ có kinh nghiệm. Và nhiệm vụ của tôi là kết hợp được nhân tố mới và cũ ở đội bóng thành một tập thể ổn định. Để làm được điều đó chúng tôi cần nhiều trận đấu giao hữu với các đội bóng chất lượng cao để tìm được sự kết dính trong đội hình."

Với sự thay đổi từ nhiều mặt, cộng với viêc bổ sung nhân sự kịp thời, chắc chắn mùa giải 2022 đội Công an nhân dân sẽ có khí thế mới để hướng tới những thành công, nhất là khi có sự quan tâm, đầu tư đúng đắn từ Bộ Công an và tài trợ mới.

Chiều 8/1, Công an nhân dân sẽ có trận ra mắt sân Ninh Bình, gặp đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp - Cúp Hoa Lư 2022. Chắc chắn đây sẽ là cuộc chạm trán thú vị.

Để tổ chức thành công giải đấu trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình đã kịp thời ban hành những quy định trong công tác tổ chức, đặt mục tiêu an toàn cho Ban tổ chức, các đội bóng và người hâm mộ.

Trong đó, điều kiện tối thiểu đối với khách mời và khán giả đến sân phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; không đến từ vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc vùng có tình hình dịch tễ phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục