Đội bóng Trung Quốc gây sốc khi chiêu mộ Lippi

CLB Guangzhou Evergrande vừa tuyên bố họ đã chính thức ký hợp động với huấn luyện viên lão làng người Italy, Marcello Lippi.
Guangzhou Evergrande của Trung Quốc vừa tuyên bố họ đã chính thức ký hợp đồng với huấn luyện viên lão làng người Italy, Marcello Lippi.

"Marcello Lippi đã trở thành huấn luyện viên trưởng của Guangzhou Evergrande," AFP dẫn thông báo của đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Trung Quốc. "Thời hạn hợp đồng là 2 năm rưỡi."

Lippi là người đã từng đưa đội quân Thiên Thanh lên đỉnh thế giới vào năm 2006. Tuy nhiên từ sau thất bại ê chề ở vòng chung kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi, ông chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào.

Với việc chiêu mộ Marcello Lippi, ban lãnh đạo của Guangzhou Evergrande sẽ buộc phải sa thải ông Jang-Soo Lee, cho dù vị chiến lược gia này đã giúp đội bóng lọt vào vòng knock-out AFC Champions sau khi đánh bại Buriram của Thái Lan.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên đài truyền hình Trung Quốc, Lippi cho biết ông lần đầu tiên liên lạc với đội bóng là vào tháng 5/2011. "Tôi đã cử một trợ lý để đi xem trận đấu của câu lạc bộ và tôi đã cảm thấy muốn đến Trung Quốc," ông nói.

Mặc dù chưa có thông báo về mức lương, song theo La Gazzetta dello Sport (Italy) để thuyết phục được "Gã đầu bạc," Guangzhou Evergrande phải chấp nhận trả Lippi mức lương lên tới 10 triệu euro/mùa, cộng thêm nhiều khoản thưởng tùy thuộc vào thành tích.

Guangzhou Evergrande đang thuộc sở hữu của tập đoàn Evergrande RE, một trong những tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản lớn nhất của Trung Quốc.

Năm ngoái, Guangzhou Evergrande đã giành chức vô địch quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng của Evergrande RE là biến đội bóng trở thành thế lực mới ở châu Á./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục