Đợi chờ cuộc họp của nhà sản xuất, giá dầu lùi về mốc 40 USD

Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc có hay không một cuộc họp giữa các nhà sản xuất dầu chủ chốt thế giới trong tháng này để thảo luận việc hạn chế sản lượng khai thác dầu thô.
Đợi chờ cuộc họp của nhà sản xuất, giá dầu lùi về mốc 40 USD ảnh 1Người dân đổ xăng tại thành phố Oklahoma City, Oklahoma, Mỹ ngày 12/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 10/3 giảm, song giá dầu vẫn duy trì mức cao trên 40 USD/thùng, trong bối cảnh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư ngày càng tăng về việc có hay không một cuộc họp giữa các nhà sản xuất dầu chủ chốt thế giới, trong đó có Nga và Saudi Arabia, trong tháng này để thảo luận việc hạn chế sản lượng khai thác dầu thô.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 4/2016 giảm 45 xu Mỹ , xuống 37 ,84 USD/thùng.

Trong khi đó, tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2016 giảm 1,02 USD xuống 40,05 USD/thùng.

Chuyên gia Andy Lipow thuộc Lipow Oil Associates cho biết cuộc gặp giữa các nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới để bàn về cách hạn chế sự dư dôi nguồn cung của thị trường được dự trù vào ngày 20/3 song có thể không diễn ra do Iran từ chối đồng ý với hạn mức sản lượng khai thác dầu mỏ.

Ý tưởng “đóng băng” sản lượng khai thác dầu mỏ được thảo luận giữa Saudi Arabia với Nga trong tháng Hai sau khi sản lượng khai thác nguồn năng lượng hóa thạch này tăng trong tháng Một đã làm tăng mức dư dôi của nguồn cung ứng toàn cầu.

Theo các chuyên gia, Iran không muốn tham gia thỏa thuận “đóng băng” sản lượng khai thác dầu mỏ do nước Cộng hòa Hồi giáo muốn giành thêm thị phần trên thị trường quốc tế sau khi Phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận trong tháng Một đối với Iran do liên quan đến chương trình hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục