"Đối đầu Trung-Mỹ tác động đến kết quả hội nghị ADMM+"

Báo Anh: Đối đầu Trung-Mỹ tác động đến kết quả hội nghị ADMM+

Theo nhận định của Thời báo Tài chính (Anh), tình trạng đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ đã dẫn tới việc ADMM+ không thể ra tuyên bố chung do bất đồng về vấn đề Biển Đông.
Báo Anh: Đối đầu Trung-Mỹ tác động đến kết quả hội nghị ADMM+ ảnh 1Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nhận định hôm 4/11 của tờ Thời báo Tài chính (Anh), tình trạng đối đầu ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ đã tác động đáng kể đến kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 3 vừa diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Kết thúc hội nghị, các nước thành viên ADMM+ đã không thể ra được tuyên bố chung do bất đồng về vấn đề Biển Đông.

Chỉ một tuần sau khi Hải quân Mỹ có động thái đưa tàu chiến áp sát đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, cả hai nước đã đẩy mạnh cuộc chiến cạnh tranh ảnh hưởng trên mặt trận ngoại giao ngay tại hội nghị ADMM+ lần thứ 3.

Việc giới chức Trung Quốc và Mỹ ráo riết vận động nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đã buộc các nước thành viên ADMM+ phải hủy bỏ lễ ký tuyên bố chung về những vấn đề an ninh khu vực.

Washington cáo buộc Bắc Kinh đang quân sự hóa khu vực bằng kế hoạch cải tạo và mở rộng đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng sự hiện diện của tàu chiến Mỹ đe dọa làm bất ổn khu vực.

Chính phủ một số nước Đông Nam Á lo ngại họ sẽ bị kéo vào cuộc đối đầu giữa hai cường quốc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein, Chủ tọa hội nghị ADMM+ lần thứ 3, cảnh báo rằng những toan tính về địa chính trị của các cường quốc có nguy cơ đẩy căng thẳng khu vực leo thang.

Tuy nhiên, tuần trước, ông Hishammuddin Hussein đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tập trận của Hải quân Mỹ ở gần một hòn đảo do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục