Đội hình ra sân trận "đại chiến" Chelsea-Man United

Để cứu vãn cho một mùa giải trắng tay, Chelsea chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón M.U diễn ra đêm nay.
Để cứu vãn cho một mùa giải trắng tay, Chelsea chắc chắn sẽ dồn hết quyết tâm cho mặt trận Champions League. Thế nên, việc họ sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Manchester United ở trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra đêm nay không phải điều quá khó hiểu.

Cho đến bây giờ, Chelsea chắc hẳn vẫn chưa quên đi cái cảm giác thất bại và ngậm ngùi nhìn đối phương giương cao chiếc cúp vô địch ba năm về trước tại Mátxcơva khi để thua Manchester United trên chấm luân lưu 11m đầy nghiệt ngã trong trận chung kết Champions League mùa giải 2007-2008.

Ba năm qua, đã có quá nhiều sự thay đổi và chắc hẳn những ai yêu mến Chelsea sẽ đều có chung ý nghĩ rằng, trận đấu trên Stamford Bridge đêm nay sẽ là một cơ hội rất tốt để đội nhà trả sòng phẳng món nợ mà họ đã vay Manchester United ba năm về trước. Điều này càng có cơ sở khi mà "The Blues" luôn là người giành ưu thế mỗi khi tiếp đối thủ quen thuộc này trên sân nhà.

Thế nên, Chelsea chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất vào thời điểm này của mình vào thời điểm này để quyết tâm có được một kết quả tốt nhất trước khi hành quân đến Old Trafford để thi đấu trận lượt về cách đây ba tuần.

Với quyết tâm có được chiến thắng, huấn luyện viên Carlo Ancelotti nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Ở hàng công, Drogba và Fernando Torres sẽ là hai cái tên ra sân ngay từ đầu, bất chấp thời gian qua có thông tin cho rằng hai cầu thủ này đang "bằng mặt mà không bằng lòng."

Ở khu trung tuyến, chiến lược gia người Italy chắc chắn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ tứ đã thường xuyên thi đấu bên cạnh nhau và tạo sự ăn ý cần thiết trong lối chơi của Chelsea suốt thời gian qua gồm Ramires, Essien, Lampard, Malouda.

Trong khi đó, hàng phòng ngự của Chelsea sẽ không có David Luiz vì anh đã từng thi đấu cho Benfica tại Champions League. Thế nên, người sẽ đã cập ở vị trí trung vệ với Terry chắc chắn sẽ là Ivanovic, còn hai bên cánh sẽ là Bosingwa và Ashley Cole. Vị trí thủ môn không ai khác chính là Petr Cech.

Phía bên kia chiến tuyến, Manchester United đang có phong độ rất tốt chắc chắn cũng rất muốn có một kết quả có lợi, đó là chưa kể đến việc xóa đi cái dớp đen đủi mội khi thi đấu tại Stamford Bridge. Thống kê cho thấy, từ năm 2003 đến nay, Manchester United mới chỉ giành chiến thắng một lần tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Community Shield.

Với mong muốn đó, huấn luyện viên Alex Ferguson gần như sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Theo đó, vị trí thủ môn sẽ là Van der Sar. Ở hàng phòng ngự, Ferdinand dù đã tập luyện trở lại song người ra sân ngay từ đầu để đá cặp với Vidic ở vị trí trung vệ nhiều khả năng sẽ vẫn là Smalling, trong khi hai cánh sẽ là Evra và Fabio.

Bên cạnh đó, để vừa đảm bảo chắc chắn lại vừa hỗ trợ tốt cho hàng công, Sir Alex nhiều khả năng sẽ tung bộ đôi tiền vệ trung tâm là Michael Carrick và Paul Scholes ra sân ngay từ đầu để cùng với Valencia và Luis Nani tạo thành bộ tứ đa năng với sự cơ động của Nani và Valencia ở tuyến giữa.

Trong khi đó trên hàng công, Wayne Rooney đang thể hiện phong độ ấn tượng rất tốt, bằng chứng là việc anh vừa lập được hat-trick trong trận đấu với West Ham chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh anh nhiều khả năng sẽ là Chicharito, tiền đạo người Mexico đang có được cái duyên ghi bàn rất tốt của mình trong thời gian qua.
Đội hình dự kiến
Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Ahsley Cole - Ramires, Essien, Lampard, Malouda - Drogba, Torres.
Man United: Van der Sar - Evra, Smalling, Vidic, Fabio - Valencia, Carrick, Scholes, Nani - Rooney, Chicharito.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục