Đội hình “siêu khủng” chưa một lần vô địch Champions League

Nhiều cầu thủ từng khiến cả thế dưới ngã mũ, từng giành nhiều danh hiệu cao quý... nhưng với họ vô địch Champions League vẫn là giấc mơ quá xa vời, thậm chí là không bao giờ còn cơ hội.
Đội hình “siêu khủng” chưa một lần vô địch Champions League ảnh 1Đội hình 'kém duyên' với danh hiệu Champions League do eurosport bình chọn.

Nhiều cầu thủ từng khiến cả thế dưới ngã mũ, từng giành nhiều danh hiệu cao quý... nhưng với họ vô địch Champions League vẫn là giấc mơ quá xa vời, thậm chí là không bao giờ còn cơ hội.

Họ là ai trong đội hình “kém duyên" với Champions League do eurosport bình chọn?

Zlatan Ibrahimovic - tiền đạo người Thụy Điển từng giành mọi danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ khi thi đấu cho Barcelona, Inter Mian, AC Milan và giờ là PSG, nhưng chiếc cúp vô địch Champions League lại là thứ ngoài tầm với của anh.

Ronaldo “béo” - ngôi sao mà tất cả phải thán phục, người cũng đã từng nhiều năm chơi cho Barcelona, Real Madrid, AC Milan… cũng chưa bao giờ có cơ hội chạm tay vào chức vô địch danh giá bậc nhất châu Âu này.

Không chỉ Ibra và Ronaldo, nhiều ngôi sao hàng đầu khác cũng có ở đội hình do eurosport bình chọn này, trong đó có đến 6 cái tên từng khoác áo Juventus – đội bóng ở Champions League mùa này cũng đã vào đến bán kết.

6 cái tên được nhắc đến chính là Pavel Nedved, Lilian Thuram, Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta và Patrick Vieira.

Một cái tên đáng chú ý khác là Dennis Bergkamp – ngôi sao người Hà Lan từng chơi cho các đội bóng hàng đầu châu Âu là Ajax Amsterdam, Inter Milan, Arsenal.

Trong suốt những năm tháng chơi bóng cho Ajax, Inter Milan và Arsenal, Bergkamp đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý như UEFA Cup, vô địch Hà Lan, Premier League và FA Cup. Thế nhưng, Champions League vẫn là giấc mơ dang dở của anh.

Michael Ballack – cầu thủ được mệnh danh là “Vua về nhì.” Năm 2008, Ballack cùng các đồng đội ở Chelsea đã lọt vào trận chung kết Champions League nhưng đã lỡ cơ hội nâng cúp sau cú trượt chân lịch sử của thủ quân John Terry.

Cái tên còn lại trong danh sách 11 cầu thủ này là Laurent Blanc - huấn luyện viên của PSG vào thời điểm hiện tại.

Người cuối cùng được nhắc đến chính là huấn luyện viên Arsene Wenger. Ông đã từng có cơ hội rất lớn để cùng Arsenal vô địch Champions League nhưng tiếc là đội bóng của ông đã để thua Barcelona ở chung kết năm 2006./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục