Đội hình siêu "khủng" của Becamex Bình Dương

"Chelsea Việt Nam" sở hữu đội hình "khủng" đến mức nào?

Với các hảo thủ trong tay, ông Hải "lơ" đang sở hữu lực lượng “khủng” nhất V-League. Đó là nền tảng quan trọng cho Bình Dương hướng tới chức vô địch V-League.
"Chelsea Việt Nam" sở hữu đội hình "khủng" đến mức nào? ảnh 1Đội hình xuất phát siêu "khủng" của Bình Dương tại V-League 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sự bổ sung hai tân binh Phước Tứ và Tấn Tài đã giúp đội hình của Becamex Bình Dương được tăng cường đáng kể. Với những cái tên có trong tay, ông Lê Thụy Hải đang sở hữu lực lượng “khủng” nhất V-League 2014.

Trong khi Hà Nội T&T chưa kịp bổ sung tân binh nào còn Thanh Hóa không sở hữu nhiều ngôi sao tấn công đẳng cấp, Bình Dương tiếp tục cho thấy tiềm lực tài chính mạnh mẽ của mình khi liên tục đưa về hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội. Phước Tứ hiện vẫn là trung vệ xuất sắc nhất Việt Nam còn Lê Tấn Tài luôn sở hữu đẳng cấp không thể xem nhẹ.

Sự có mặt của họ là những bổ sung quan trọng cho đội hình siêu “khủng” của Bình Dương. Cùng với Thanh Hóa, đây là hai đội bóng V-League sở hữu 7 cầu thủ ngoại và nhập tịch trong đội hình. Nhưng khác với Thanh Hóa, dàn nội binh của Bình Dương cũng có đẳng cấp cực cao. Toàn bộ nội binh của họ đều là những ngôi sao kỳ cựu, là thành viên quan trọng của tuyển quốc gia.

Trong khung gỗ, một thủ thành đẳng cấp như Tấn Trường cũng phải ngồi dự bị cho Quốc Thiện Esele. Tại hàng thủ, bộ ba Phước Tứ, Đình Luật, Văn Hoàn đều là “hàng tuyển” trong khi Đặng Văn Robert có thể chơi được ở mọi vị trí.

Ở hàng tiền vệ, Trọng Hoàng và Anh Đức là hai ngôi sao tấn công của tuyển Việt Nam. Huỳnh Kesley Alves là Vua phá lưới V-League 2005, xếp thứ ba trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League với hơn 80 pha lập công. Bên cạnh họ, Moses Oloya là một trong những tiền vệ phòng ngự tốt nhất V-League.

"Chelsea Việt Nam" sở hữu đội hình "khủng" đến mức nào? ảnh 2Trọng Hoàng là tiền vệ công có đẳng cấp cao nhất của bóng đá nội hiện nay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trên hàng công, Bình Dương thực sự bùng nổ với bộ đôi ngoại binh Suleiman và Abass - những người đã mang về tổng cộng 15 bàn thắng. Bộ đôi này là trụ cột cho phong độ khủng khiếp của hàng công Bình Dương mùa giải này (31 bàn/14 trận, mạnh thứ nhì ở V-League).

Nhưng chi tiết thực sự thể hiện sức mạnh đội hình của Bình Dương không nằm ở đội hình xuất phát. Lý do khiến Bình Dương được gọi bằng cái tên “Chelsea Việt Nam” là do đội hình của câu lạc bộ này luôn sở hữu rất nhiều ngôi sao trên băng ghế dự bị. Thủ thành Tấn Trường, bộ đội trung vệ Minh Đức, Chí Công, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài, tiền vệ Hoàng Văn Bình, Mai Tiến Thành đều là những thành viên quan trọng của tuyển quốc gia. Đó là còn chưa kể tới trung vệ ngoại binh Đoàn Marcelo.

Đương nhiên, để quản lý được đội hình đầy sao này, Bình Dương cần có một huấn luyện viên đẳng cấp. Và họ đã có ông Lê Thụy Hải - một ngôi sao thực sự trong làng bóng đá nội. Người đàn ông từng giành hai chức vô địch V-League nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và kinh nghiệm dày dặn qua nhiều cấp độ bóng đá. Nhưng do không có bằng huấn luyện viên FIFA, ông Hải phải nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật dù vẫn nắm thực quyền ở Bình Dương.

Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Dương bị khủng hoảng... thừa các ngôi sao. Cách đây chỉ vài năm, tiền vệ từng khoác áo đội tuyển Mỹ Lee Nguyễn cũng không tìm được chỗ đứng trong đội hình của họ. Dàn sao trên băng ghế dự bị của Bình Dương thừa sức là nền tảng xây dựng một đội bóng mới với thực lực đáng kể tại V-League.

Mặc cho những chỉ trích về sự dư thừa, Bình Dương vẫn đang sở hữu một lực lượng hùng hậu. Đó là nền tảng quan trọng cho họ hướng tới chức vô địch V-League sau 6 năm chờ đợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục