Đội Khánh Hòa về nhất giải chạy Báo Hà Nội mới

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 37, với sự tham dự của gần 2.000 vận động viên, đã diễn ra sáng 3/10.
Sáng 3/10, cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 37-Vì hòa bình-2010 có sự tham dự của gần 2.000 vận động viên thuộc các khối quận, huyện; đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề; các tỉnh, thành phố bạn; người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý là giải còn có sự góp mặt của gần 200 vận động viên thuộc 17 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành tham gia nội dung nâng cao. Gần 300 vận động viên người nước ngoài tham gia chạy và ký cờ hòa bình, trong đó có 10 đại sứ các nước Anh, Brunei, Sudan, Cuba, Myanmar, Algeria, Australia, Campuchia, Lào, Italy.

Ra đời từ năm 1973 từ sáng kiến của của Báo Hà Nội mới và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội, giải chạy Báo Hà Nội mới đã trở thành mô hình thể thao quần chúng tiêu biểu.

Ở lần thứ 37 này, giải chạy báo Hà Nội mới đã được nâng tầm lên quy mô lớn.

Kể từ ngày 21/6 đến nay, giải chạy đã được phát động rộng khắp ở các cấp cơ sở với hàng trăm ngàn vận động viên tham gia. Chính vì thế mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xếp giải chạy là hoạt động trọng điểm trong Chương trình Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phần đầu tiên của lễ khai mạc, đoàn vận động viên được chọn từ 29 quận, huyện, thị xã đã rước 29 ngọn đuốc từ Hoa Lư, Ninh Bình, tiến qua 5 cửa ô về đài lửa trung tâm được dựng ngay dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp ngọn lửa của ý chí, niềm tin thắp sáng đài đuốc tại Tượng đài Lý Thái Tổ trong khuôn khổ chương trình “Hành trình rước đuốc về Thăng Long lịch sử.”

Bà Ngô Thị Doãn Thanh đã thay mặt nhân dân Thủ đô đọc thông điệp Hòa bình, bày tỏ quyết tâm phấn đấu cho một nền hòa bình trường tồn trên trái đất đã được gửi đến với bạn bè năm châu.

Ngay sau phần tuyên thệ của đại diện vận động viên, tổ trọng tài và màn biểu diễn của 1.000 hội viên câu lạc bộ sức khỏe người cao tuổi Thủ đô, Khánh Hòa... có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội cùng các khách mời quốc tế tham gia chạy hưởng ứng Vì hòa bình, ký cờ Hòa bình.

Bước vào cuộc tranh tài với nội dung thi đấu nâng cao dành cho vận động viên thuộc 26 tỉnh, thành, ngành dự thi chạy 3 vòng hồ Hoàn Kiếm đối với nữ và 5 vòng hồ đối với nam.

Kết quả, giải nhất cá nhân nam thuộc về Nguyễn Đăng Đức Bảo đến từ Khánh Hòa, giải nhất cá nhân nữ thuộc về Nguyễn Thị Phương đến từ Thanh Hóa.

Giải nhất đồng đội nam và nữ thuộc về Khánh Hòa.

Giải nhất toàn đoàn thuộc về Khánh Hòa, Bộ đội Biên Phòng về nhì và giải ba thuộc về Hà Nội./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục