Đối lập Syria cáo buộc chính phủ đứng sau vụ đánh bom Beirut

Hội đồng Dân tộc Syria đã cáo buộc chế độ Damascus cùng các đồng minh là Iran và phong trào Hezbollah đứng đằng sau vụ đánh bom xe ngày 27/12.

Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), nhóm lớn nhất trong Liên minh Dân tộc đối lập tại Syria, đã cáo buộc chế độ Damascus cùng các đồng minh là Iran và phong trào Hezbollah đứng đằng sau vụ đánh bom xe ngày 27/12 tại một quận sầm uất ở thủ đô Beirut làm cựu Bộ trưởng Tài chính Liban, ông Mohammad Chattah và 5 người khác thiệt mạng, hơn 70 người bị thương.

Trong một tuyên bố tối 27/12, SNC nói: "Những kẻ giết người này chính là bọn đã và đang tiếp tục giết hại người dân Syria ở Qusayr, Qalamoun, Ghouta, Aleppo, Homs và Idlib.

Chúng chính là liên minh giữa chế độ Iran và Syria cùng đồng bọn ở Liban do phiến quân Hezbollah đứng đầu. Liên minh khát máu này hàng ngày đang chứng tỏ rằng chúng là nguồn gốc chính của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan vốn đang đe dọa an ninh và sự ổn định của khu vực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục