Đòi Liberia phong tỏa tài sản tội phạm chiến tranh

Liên hợp quốc yêu cầu Liberia thực hiện phong tỏa tài sản của các tội phạm chiến tranh và siết chặt kiểm soát nguồn "kim cương máu".
Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã yêu cầu Chính phủ Liberia thực hiện các biện pháp cần thiết để phong tỏa tài sản của các tội phạm chiến tranh và siết chặt kiểm soát “nguồn kim cương máu” đang được các tổ chức tội phạm sử dụng để tài trợ cho các cuộc xung đột.

Trong nghị quyết được tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí, Hội đồng Bảo an nêu rõ Chính phủ Liberia đã không hành động để phong tỏa tài sản đang được các tội phạm chiến tranh sở hữu.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn thêm một năm nữa quyền hạn của Ủy ban các chuyên gia được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bổ nhiệm năm 2007 để giám sát thực hiện lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc áp đặt đối với Liberia trong hơn 15 năm nội chiến.

Ủy ban này tiếp tục điều tra việc thực hiện lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc ở Liberia, sau khi cựu Tổng thống nước này Charles Taylor bị kết án tội phạm chiến tranh và tội ác chống nhân loại nhưng vẫn sở hữu nguồn tài sản lớn ở Liberia.

Ủy ban phát hiện nhiều lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với các tội phạm chiến tranh ở Liberia không được thực hiện như lệnh cấm ra nước ngoài, cấm sở hữu các nguồn tài sản. Ủy ban cảnh báo việc Chính phủ Liberia thiếu khả năng kiểm soát vũ khí và cung cấp an ninh cho nhân dân khiến tình hình ở các nước láng giềng như Guinea và Cote d'Ivoire không ổn định.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã gia hạn thêm một năm quyền hạn của Phái đoàn chính trị Liên hợp quốc ở Burundi trong bối cảnh tình hình bạo lực và xung đột chính trị tiếp tục nghiêm trọng khi nước này chuẩn bị tiến hành bầu cử vào năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục