Đổi mới mạnh mẽ hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai công tác năm 2012.
Ngày 20/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các Phó Chủ tịch Hà Minh Huệ, Phạm Quốc Toàn, Mã Diệu Cương đã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đông đảo các đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện một số bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, nêu rõ: Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam, Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015), Ban chấp hành Hội đã chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; các cấp Hội và hơn 19.000 hội viên - nhà báo đã thể hiện tinh thần khởi đầu một thời kỳ mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, củng cố về mặt tổ chức, từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, phát huy vai trò, vị trí của Hội trong đời sống chính trị của đất nước...

Hoạt động của các cấp Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả thiết thực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cả nước, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung phát triển đất nước.

Đề cập tình hình và nhiệm vụ mới của các cấp Hội trong năm 2012, ông Thuận Hữu, nhấn mạnh: Các cấp Hội cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện những Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội; đổi mới mạnh mẽ và thực chất nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng năm 2012. Theo đó, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2012 tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cổ vũ, động viên toàn thể hội viên - nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí.

Các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Giải báo chí quốc gia lần thứ VI năm 2011; tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Năm 2012, Hội Nhà báo Việt Nam thúc đẩy hoàn thành công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Đề án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam; phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khai thác Nhà trưng bày, đón tiếp của Hội tại xã Điềm Mặc; xây dựng Đề án chương trình đào tạo bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên giai đoạn 5 năm...

Đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo hướng thiết thực; tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, trao đổi, giao lưu nghiệp vụ theo cụm khu vực và ở Trung ương nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhà báo và chất lượng báo chí nước nhà.

Đại biểu đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam đã tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung liên quan đến công tác Hội, công tác kiểm tra, công tác nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có quyết định một số thay đổi về nhân sự lãnh đạo Hội.

Hội nghị làm việc trong hai ngày 20 và 21/4./.

Việt Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục