Đổi mới quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Năm 2013, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo sẽ tham mưu xây dựng, bổ sung các quy định, chính sách với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Hướng dẫn, giúp đỡ các tôn giáo tổ chức đại hội, đảm bảo ổn định, an toàn và tuân thủ pháp luật, theo Hiến chương, điều lệ của giáo hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo sẽ thực hiện trong năm 2013.

Thông tin này được khẳng định tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 4/1.

Đánh giá tình hình tôn giáo trong nước thời gian tới vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá Nhà nước Việt Nam, năm 2013, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo sẽ tham mưu xây dựng, bổ sung các quy định pháp luật, chính sách đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, bổ sung các quy định pháp luật điều chỉnh các nội dung về tín ngưỡng, đạo lạ; tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án “Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp”; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng xử lý, giải quyết đối với các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh trong quá trình quản lý.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã phổ biến một số nội dung chính của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP.

Nghị định này đã tập trung giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay, quy định một cách rõ ràng, minh bạch các quy trình, thủ tục trong hoạt động tôn giáo mà các tổ chức, cá nhân tôn giáo phải thực hiện; các quy định đối với người nước ngoài theo học tại các trường tôn giáo của Việt Nam, sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam...

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2012 là năm diễn ra nhiều sự kiện tôn giáo lớn có ảnh hưởng tới dư luận trong nước và quốc tế.

Trong đó, 11 tổ chức tôn giáo thuộc 6/13 tôn giáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội đồng giáo phẩm các lễ hội tôn giáo được tổ chức trang trọng thu hút đông đảo tín đồ và quần chúng nhân dân tham gia.

Các hoạt động tôn giáo thường niên diễn ra ổn định, thể hiện rõ chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp đã làm tốt công tác hướng dẫn, giúp đỡ, định hướng nhân sự đối với Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội đồng của 11 tổ chức tôn giáo, hướng dẫn giúp đỡ các tôn giáo tổ chức các hội nghị quốc tế, các lễ trọng tôn giáo như Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Hội nghị lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu... đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Được xác định là “Năm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức bộ, cán bộ toàn ngành,” thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tôn giáo Chính phủ đã dự thảo đề án “Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp”; kiện toàn một bước tổ chức bộ máy; phối hợp với các địa phương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp.

Các địa phương tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy thống nhất mô hình Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; kiện toàn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trong năm, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tập trung tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin được trình Quốc hội về dự thảo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi, bổ sung); tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước về tôn giáo phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng vùng, địa phương./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục