Đối tác Fujitsu “chê bai” Windows 8 của Microsoft

Chủ tịch Masami Yamamoto của hãng Fujitsu đã chia sẻ rằng, nhu cầu ban đầu của thị trường đối với Windows 8 là rất “yếu ớt.”
Sau khi ra mắt nền tảng Windows 8 với nhiều kỳ vọng, hãng Microsoft đã phải nhận những thông tin phản hồi đầy u ám từ phía các đối tác của họ về tình trạng tiêu thụ chậm chạp của các loại máy tính cài hệ điều hành mới này.

Gần đây nhất, Chủ tịch Masami Yamamoto của hãng Fujitsu đã tiếp tục chia sẻ với cánh phóng viên ở Tokyo, Nhật Bản rằng, nhu cầu ban đầu của thị trường đối với Windows 8 là “yếu ớt.”

Đó có thể coi là nguyên nhân khiến nhà cung cấp dịch vụ máy tính hàng đầu của Nhật Bản không đạt được mức dự báo xuất xưởng sản phẩm hàng năm của họ.

Nhà phân tích Yoshihisa Toyosaki tại Tokyo nói với hãng tin Bloomberg: “Chúng tôi không thể lạc quan về ngành công nghiệp máy tính cá nhân. Tới giờ thì những kỳ vọng của các nhà sản xuất PC vào Windows 8 đã bị thất bại, trong bối cảnh máy tính bảng giá rẻ vẫn đang “hút” hết khách hàng”./.
Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục