"Đối tác phương Đông" không đạt kết quả đáng kể

Hội nghị thượng đỉnh EU chỉ thông qua quyết định duy nhất liên quan đến việc dần hủy bỏ quy chế cấp visa bắt buộc giữa các nước EU.
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và các nước tham gia chương trình "Đối tác phương Đông" đã kết thúc chiều 30/9 tại thủ đô Warszawa của Ba Lan sau hai ngày làm việc mà không thu được kết quả đáng kể nào.

Hội nghị chỉ thông qua được quyết định duy nhất liên quan đến "ý định" của các nước EU về việc sẽ thi hành các biện pháp thực tế nhằm dần dần hủy bỏ quy chế cấp thị thực (visa) bắt buộc giữa các nước thành viên EU và các nước tham gia chương trình "Đối tác phương Đông."

Ông Donald Tusk, Thủ tướng Ba Lan, nước hiện giữ chức Chủ tịch đương nhiệm EU cho biết, kết quả duy nhất của Hội nghị là "mở ra các hướng liên kết giữa EU và các nước tham gia chương trình "Đối tác phương Đông."

Ông Tusk thông báo năm 2011 có thể trở thành năm ký hiệp định liên kết Ukraine với EU, đồng thời là năm mở các cuộc đàm phán tương tự với Moldova và Gruzia.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Hose Manuel Baroso nói hội nghị đã có bước quan trọng trên con đường EU hủy bỏ quy chế cấp thị thực bắt buộc, đặc biệt với Moldova và Ukraine, đồng thời hội nghị ghi nhận ý định của các nước liên quan nhằm tăng kinh phí cho chương trình "Đối tác phương Đông" từ mức 11 tỷ euro lên 16,1 tỷ euro.

Hội nghị đã chỉ trích cái gọi là "chính quyền Belarus vi phạm nhân quyền và việc Ukraine mở phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko." Kết thúc hội nghị, các nước EU cam kết sẽ cấp cho Belarus 9 tỷ euro tín dụng nếu Minsk "thả toàn bộ tù nhân chính trị."

Tuy nhiên, như nước chủ nhà Ba Lan thông báo, hội nghị đã không ra được nghị quyết về tình hình Belarus do lập trường không thống nhất của các nước tham gia chương trình "Đối tác phương Đông."

Tham gia hội nghị có hơn 30 nhà lãnh đạo EU cùng những người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ các nước thành viên EU và Tổng thống Azerbaijan, Armenia, Gruzia, Ukraine và Thủ tướng Moldova.

Belarus, một trong sáu nước tham gia chương trình "Đối tác phương Đông," đã tẩy chay hội nghị vào phút cuối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục