Đội tàu chiến của Nga bắt đầu chuyến thăm tại Cuba

Đội tàu chiến của Hải quân Nga do tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva dẫn đầu đã cập cảng Havana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Cuba.

Sáng 3/8, đội tàu chiến của Hải quân Nga do tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva dẫn đầu đã cập cảng Havana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Cuba.

 

Khi tiến vào cảng Havana, biệt đội tàu chiến Nga được chào đón bằng 21 phát đại bác bắn từ pháo đài El Morro, trong khi hàng trăm người dân thủ đô đứng dọc bờ biển Malecon để chiêm ngưỡng sự kiêu hùng của các tàu tuần dương và khu trục thuộc hạm đội Biển Đen và Biển Bắc.

 

Trong thời gian 5 ngày ở thăm Cuba, các thủy thủ Nga sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với Lực lượng Hải quân Cách mạng Cuba, chào xã giao chính quyền thủ đô Havana, cũng như đi thăm Học viện Hải quân và một số di tích lịch sử văn hóa tại thủ đô.

 

Ngoài ra, tuần dương hạm Moskva cũng sẽ đón người dân Cuba lên thăm trong ngày 5/8.

 

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm tàu chiến của Hải quân Nga mới xuất hiện trở lại tại Cuba.

Tháng 12/2008, tàu khu trục Đô đốc Chanenko và hai tàu chiến khác đã cập cảng Havana và tháng 8/2009, tàu kéo cứu hộ Altai của Hạm đội Biển Bắc cũng đã thực hiện chuyến thăm làm việc 4 ngày tại quốc đảo này./.

Hoài Nam/Cuba (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục