Đội Thành phố Hồ Chí Minh I vô địch giải bóng đá nữ quốc gia

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2016, sau khi đánh bại Hà Nội I với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.
Đội Thành phố Hồ Chí Minh I vô địch giải bóng đá nữ quốc gia ảnh 1(Nguồn: Thể thao & Văn hóa)

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2016, sau khi đánh bại Hà Nội I với tỷ số 2-0 trong trận chung kết diễn ra chiều 17/9 trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng cùng lối chơi chặt chẽ.

Trong khi Hà Nội I chủ yếu triển khai bóng ở bên cánh trái thì với lợi thế sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh I chủ động hơn trong tổ chức lối chơi với các pha tấn công đa dạng.

Chủ nhà là đội vượt lên dẫn trước ở phút 28 từ tình huống băng vào đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Chương Thị Kiều sau pha đá phạt góc.

Tiếp đà hưng phấn, các cô gái chủ nhà liên tiếp có những pha phối hợp tấn công đẹp mắt và một trong số đó giúp họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 39. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Huỳnh Như khéo léo phá bẫy việt vị thoát xuống khống chế bóng và dứt điểm gọn gàng để nâng tỷ số lên 2-0.

Với lợi thế dẫn bàn, Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã cho các học trò chơi phòng ngự chặt chẽ và tổ chức phản công nhanh.

Ngay đầu hiệp hai, Hà Nội I đã quyết định chơi mạo hiểm khi đẩy cao đội hình để tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Lối chơi này giúp họ có một thế trận nhỉnh hơn và tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, các cô gái đến từ Thủ đô không thể cụ thể hóa thành những bàn thắng, do các chân sút kém duyên hoặc không đánh bại được thủ thành Kiều Trinh chơi quá xuất sắc. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh I cũng tạo được một số cơ hội ghi bàn nhưng cũng không tận dụng được.

Chiến thắng 2=0 giúp các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh I bảo vệ thành công ngôi vô địch, qua đó khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của mình sau thời gian trẻ hóa lực lượng.

Cùng chiếc Cúp vô địch, Thành phố Hồ Chí Minh I nhận được phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Tuy thất bại trong trận chung kết, nhưng đây là kết quả tương đối tốt của Hà Nội I khi trong thành phần tham dự giải có khá nhiều cầu thủ trẻ. Xếp vị trí đồng hạng ba là hai đội Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam.

Bên cạnh chức vô địch, Thành phố Hồ Chí Minh I còn có thêm hai giải thưởng phụ dành cho Vua phá lưới Huỳnh Như (15 bàn) và Thủ môn xuất sắc Kiều Trinh. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Minh Nguyệt (Hà Nội I), trong khi Giải phong cách thuộc về các cô gái Phong Phú Hà Nam.

Tham dự Giải năm nay có 8 đội gồm: Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Hà Nội I, Hà Nội II, TNG Thái Nguyên, Phong Phú Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam và Sơn La. Đây là năm đầu tiên Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia áp dụng thể thức thi đấu mới, khi có thêm vòng bán kết và chung kết.

Sau khi thi đấu vòng tròn hai lượt trận tính điểm (lượt đi diễn ra tại Hà Nam, lượt về tại Thành phố Hồ Chí Minh), 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng giành quyền vào thi đấu bán kết, chung kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục