Đội thể thao chung liên Triều mặc đồng phục do Hàn Quốc sản xuất

Các đội tuyển thể thao chung giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ mặc đồng phục do các công ty may mặc địa phương của Hàn Quốc sản xuất để tránh việc vi phạm các lệnh trừng phạt của quốc tế với Triều Tiều.
Đội thể thao chung liên Triều mặc đồng phục do Hàn Quốc sản xuất ảnh 1Đội bóng rổ nữ của Hàn Quốc tới sân bay Seoul ở Seongnam, chuẩn bị đến Bình Nhưỡng tham gia cuộc đấu bóng rổ giao hữu ngày 3/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 30/7 cho biết tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 diễn ra từ ngày 18/8 đến 2/9 tới ở Indonesia, các vận động viên của các đội tuyển thể thao chung giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ mặc đồng phục do các công ty may mặc địa phương của Hàn Quốc sản xuất, thay vì đồng phục của các công ty may mặc quốc tế để tránh việc vi phạm các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Triều Tiên.

Tại ASIAD 2018, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thành lập đội tuyển chung cho các môn thi đấu như bóng rổ nữ, canoe và rowing.

Theo Hiệp hội bóng rổ Hàn Quốc (KBA), đội tuyển chung giữa hai nước sẽ mặc trang phục thi đấu do một công ty may mặc địa phương của Hàn Quốc sản xuất thay cho những chiếc áo do Nike, nhà tài trợ chính thức của đại hội thể thao này, thiết kế, theo đó đồng phục chung của các vận động viên hai nước sẽ có màu trắng và màu xanh nước biển sẫm.

[Đội tuyển bóng bàn chung hai miền Triều Tiên đoạt tấm HCV đầu tiên]

Cũng tương tự như vậy, Liên đoàn Canoe Hàn Quốc (KCF) cho hay các vận động viên môn đua thuyền rồng trong đội tuyển chung của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ mặc đồng phục do một công ty may mặc Hàn Quốc sản xuất thay cho đồng phục của công ty may mặc Descente của Nhật Bản mà trước đó KCF đã ký thỏa thuận.

Ngoài hai môn thi đấu trên, trong những môn thi đấu còn lại, các vận động viên của hai nước sẽ vẫn mặc đồng phục của công ty Descente.

Cùng ngày, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington muốn đảm bảo các lệnh trừng phạt Triều Tiên được thực thi đầy đủ để có thể phi hạt nhân hóa quốc gia Đông Bắc Á này.

Quan chức trên nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt sẽ phải được thực thi đầy đủ để đạt được điều này."

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí tiếp tục thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục