Đối thoại 3 bên Ấn Độ-Nhật Bản-Mỹ được tổ chức ở New Delhi

Cuộc đối thoại quan trọng giữa ba cường quốc dân chủ hàng đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương này diễn ra vào ngày 4/4, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Abe.
Đối thoại 3 bên Ấn Độ-Nhật Bản-Mỹ được tổ chức ở New Delhi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: zeenews.india.com)

Hãng PTI ngày 3/4 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết New Delhi sẽ tổ chức cuộc đối thoại ba bên quan trọng về mặt chiến lược giữa Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ trong tuần này, ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mar-a-Lago, Florida vào cuối tháng này.

Chính quyền của ông Trump sẽ cử hai nhà ngoại giao cấp cao của Bộ Ngoại giao là Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Nam và Trung Á Alice Wells và quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton dẫn đầu phái đoàn Mỹ sang tham dự cuộc đối thoại lần này.

[Nhật Bản khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc với Mỹ]

Cuộc đối thoại quan trọng giữa ba cường quốc dân chủ hàng đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương này diễn ra vào ngày 4/4, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Abe.

Nhà Trắng cho biết trong hai ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, vào ngày 17-18/4, hai nhà lãnh đạo sẽ tái khẳng định liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục