Đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc-Nga

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo chiều 1/6, tại thủ đô Seoul đã diễn ra vòng đối thoại chiến lược thứ 6 cấp thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc và Nga về những diễn biến mới đây trên Bán đảo Triều Tiên.
Đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc-Nga ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn quốc Lim Sung-nam và người đồng cấp Nga Vladimir Titov tại cuộc gặp. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo chiều 1/6, tại thủ đô Seoul đã diễn ra vòng đối thoại chiến lược thứ 6 cấp thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc và Nga về những diễn biến mới đây trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn quốc Lim Sung-nam và người đồng cấp Nga Vladimir Titov đã thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, các mối quan hệ song phương và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Hàn Quốc đã thông báo kết quả các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 và 26/5 vừa qua tại làng đình chiến Panmunjom.

Về phần mình, Thứ trưởng Titov bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới tại Singapore, sẽ đạt kết quả tốt đẹp, qua đó hỗ trợ tiến trình thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Quan chức ngoại giao Nga cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc vì thành công của cuộc gặp này.

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại chiến lược với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam, Thứ trưởng Titov đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

Hàn Quốc và Nga đã xúc tiến vòng đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng đầu tiên từ tháng 9/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục