Đối thoại chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga lần thứ 10

Đặt trong bối cảnh diễn biến trên thế giới rất phức tạp, hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga được duy trì chặt chẽ, phối hợp với nhau trên trường quốc tế.
Đối thoại chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga lần thứ 10 ảnh 1Quang cảnh buổi Đối thoại chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 10. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ngày 10/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga, Đối thoại chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 10 đã diễn ra.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Nga Igor Morgulov dẫn đầu hai đoàn đại biểu hai nước tham dự cuộc họp.

Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Việt Nam, Thứ trưởng I. Morgulov vui mừng trước sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực; ghi nhận hai bên đã duy trì đều đặn đối thoại chính trị ở cấp cao, hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp, các bộ ngành và các tổ chức xã hội.

Việt Nam và Liên bang Nga cũng phối hợp hành động hài hòa trên trường quốc tế, bảo vệ cách tiếp cận chung, đặc biệt trong bối cảnh chính trị không đơn giản hiện nay. Quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước cũng ngày càng mở rộng.

[Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Việt Nam đang phát triển tốt đẹp]

Thứ trưởng I. Morgulov còn đánh giá cao kết quả thực hiện Thỏa thuận Khu vực thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) mà Nga là nền kinh tế chủ đạo, nhờ đó kim ngạch song phương tăng 36% trong năm 2017 và đạt 5,23 tỷ USD.

Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Liên bang Nga ở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thương mại song phương Nga-Việt tiếp tục tăng 15% trong quý 1/2018. Hai bên tập trung nỗ lực để tăng đầu tư song phương, trong đó thông qua triển khai các dự án ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, du lịch.

Tới đây, giữa hai nước có nhiều sự kiện lớn, như tổ chức năm chéo 2019, nhân dịp 25 năm ký kết Hiệp ước về tình hữu nghị Nga-Việt. Đây là văn kiện đã xây dựng chương trình các hoạt động mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật.

Bộ Ngoại giao hai nước luôn có quan hệ rất chặt chẽ, phía Nga đánh giá cao cơ chế đối thoại chiến lược ở cấp Bộ, cho phép hai bên trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng của chương trình nghị sự song phương và quốc tế.

Về phần mình, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được tiến hành Đối thoại chiến lược thường kỳ Nga-Việt.

Đối thoại chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga lần thứ 10 ảnh 2Đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, tại buổi đối thoại. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí cao với ý kiến đánh giá quan hệ chiến lược giữa hai nước của người đồng cấp I.Morgulov. Thứ trưởng chỉ ra rằng quan hệ song phương đó đang phát triển rất sâu sắc và đạt được những đỉnh cao mới.

Đặt trong bối cảnh diễn biến trên thế giới rất phức tạp, hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Ngoại giao được duy trì chặt chẽ, phối hợp với nhau trên trường quốc tế.

Về kỳ World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đại diện cho đông đảo ý kiến tại Việt Nam chúc mừng phía Nga đã tổ chức rất thành công sự kiện thể thao quy mô toàn cầu này, từ đó nâng cao vị thế và hình ảnh của nước Nga trong mắt bạn bè quốc tế.

Về nội dung nghị sự lần đối thoại này, hai bên nhất trí sẽ tập trung thảo luận chi tiết và sâu sắc nhằm thống nhất các bước chuẩn bị cho chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Nga vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục