Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 8

Hai bên thống nhất trong thời gian tới, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore cần tăng cường và đi vào chiều sâu để tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 8 ảnh 1

Nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Singapore do ngài Chan Yeng Kit, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng dẫn đầu, sang dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 8 tại Hà Nội từ ngày 9-10/10.

Chiều 9/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Chan Yeng Kit.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh đối thoại chính sách quốc phòng là một hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Singapore; đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược hai nước; khẳng định trên cương vị của mình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, đồng thời củng cố đoàn kết trong ASEAN.

[Đưa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới]

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam và ngài Chan Yeng Kit, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore.

Tại đối thoại, hai bên cùng nhau trao đổi về tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai quân đội trong thời gian qua và thống nhất phương hướng, biện pháp trong thời gian tới. Theo đó, hợp tác quốc phòng trong thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, các cơ chế đối thoại, tham vấn, đào tạo, quân y, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn.

Hai bên thống nhất trong thời gian tới, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore cần tăng cường và đi vào chiều sâu để tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Với mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng một cách toàn diện, thực chất, hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác theo các nội dung đã thống nhất như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, coi đây là trụ cột trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước nhằm trao đổi các vấn đề chiến lược và xây dựng kế hoạch hợp tác giữa hai quân đội, tăng cường hợp tác đào tạo, quân y, tìm kiếm cứu nạn và hợp tác giữa các quân binh chủng.

Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần đưa các sáng kiến và nội dung hợp tác ngày càng hiệu quả hơn nữa, nâng cao vai trò trung tâm, dẫn dắt của ASEAN trong các cấu trúc an ninh khu vực. Việt Nam khẳng định trong năm Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2018, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ Singapore hoàn thành tốt trọng trách của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục