Đối thoại Youth Co:Lab Hồng Kông 2020 với chủ đề “Tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng”

HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 6 tháng 12 năm 2020 – Đối thoại Youth Co: Lab Hồng Kông 2020, với chủ đề Making Progress in Fostering Equalities (tạm dịch “Tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng”), đã kết thúc thành công vào ngày 5/12 vừa qua. Diễn đàn ảo kéo dài hai ngày này […]

HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 6 tháng 12 năm 2020 – Đối thoại Youth Co: Lab Hồng Kông 2020, với chủ đề Making Progress in Fostering Equalities (tạm dịch “Tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng”), đã kết thúc thành công vào ngày 5/12 vừa qua. Diễn đàn ảo kéo dài hai ngày này đã kết nối hàng trăm người tham gia, bao gồm các học giả, chuyên gia phúc lợi xã hội, doanh nhân xã hội, các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo thanh niên, để thảo luận về những thách thức cấp bách mà các thanh niên bị thiệt thòi và có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố phải đối mặt và tập trung vào các giải pháp hòa nhập xã hội liên quan đến chính sách công, dịch vụ xã hội và đổi mới xã hội.

Đối thoại Hồng Kông là một trong 25 cuộc đối thoại của Youth Co: Lab được tổ chức ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong năm nay. Được ra đời vào năm 2017 bởi nỗ lực chung của 2 tổ chức là Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Citi, Youth Co: Lab nhằm mục đích thiết lập một chương trình nghị sự chung cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhằm trao quyền và đầu tư cho thanh niên, để họ có thể đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals -SDGs) thông qua sự lãnh đạo, đổi mới xã hội và tinh thần khởi nghiệp. Đối thoại Hồng Kông do Hội đồng Dịch vụ xã hội Hồng Kông (Hong Kong Council of Social Service- HKCSS) tổ chức.

Tham gia phiên khai mạc Đối thoại Hồng Kông có ông Chua Hoi Wai, Giám đốc điều hành của HKCSS; ông Wayne Fong, Trưởng bộ phận Doanh nghiệp của Citi Hồng Kông và ông Savinda Ranathunga, Giám đốc Dự án Thanh niên Khu vực, UNDP, châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Chua Hoi Wai, Giám đốc điều hành của HKCSS phát biểu: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thanh niên chính là chuyên gia trong các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và là tác nhân tích cực cho sự thay đổi xã hội. Thanh niên phải được tham gia như những đối tác bình đẳng và quyền của họ cần được công nhận đầy đủ vì lợi ích của xã hội. Không có cách nào tốt hơn để học hỏi kinh nghiệm của bản thân hơn là lắng nghe câu chuyện của họ. Thanh niên không phải là một nhóm đồng nhất. Hy vọng rằng, thông qua các cuộc đối thoại cởi mở giữa thanh niên và các bên liên quan không phải là thanh niên sẽ giúp hiểu rõ hơn về các vấn đề mà thanh niên đang phải đối mặt. Từ đó có thể tạo điều kiện cho các giải pháp cả ngắn hạn và dài hạn”.

Ông Wayne Fong, Giám đốc phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của Citi Hồng Kông, nhận xét: “Chúng tôi rất vui khi thấy Đối thoại Hồng Kông đã đưa ra ánh sáng một trong những vấn đề mà chúng tôi cố gắng giải quyết. Tại Citi, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để trang bị cho những người trẻ tuổi thành công trong nền kinh tế ngày nay, thông qua sáng kiến ​​toàn cầu Pathways to Progress (tạm dịch: Con đường dẫn đến tiến bộ) của chúng tôi. Diễn ngôn cởi mở và có ý nghĩa cũng như quan hệ đối tác xuyên ngành được thúc đẩy ở đây có lợi cho việc tạo cơ hội kinh tế bình đẳng cho những thanh niên bị đánh giá thấp ở Hồng Kông. Thanh niên là chất xúc tác quan trọng và mạnh mẽ cho sự thay đổi và đổi mới tích cực. Chúng tôi cố gắng trở thành người đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện bình đẳng cho thanh niên, đồng thời cung cấp các nguồn lực, dịch vụ và cơ hội để họ phát huy hết tiềm năng của mình”.

Ông Savinda Ranathunga, Giám đốc Dự án Thanh niên Khu vực, UNDP, châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Thanh niên ngày nay được kết nối hơn, sáng tạo hơn, nhiều thông tin hơn và thuyết phục hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây trong lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang chứng kiến ​​nhiều xu hướng gia tăng bất bình đẳng trên khắp châu Á – Thái Bình Dương. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về bất bình đẳng, chúng ta sẽ không thể đạt được các mục tiêu này nếu như chúng ta không cùng tiến bộ với mọi người, ở mọi nơi”.

Đối thoại Youth Co: Lab Hong Kong kéo dài hai ngày diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 12 và giới thiệu một loạt các phiên họp trực tuyến xem xét nhu cầu của các thành phần thanh niên bị thiệt thòi và yếu thế, bao gồm cả những người có nhu cầu giáo dục đặc biệt, dân tộc thiểu số và thanh niên có nguyện vọng khác với dòng chính thống. Ngoài ra, còn có các cuộc thảo luận nhằm tìm ra những cách thức khả thi để giải quyết tình trạng bất bình đẳng xã hội. Điều này đã trở nên quan trọng hơn do các hậu quả về kinh tế mà đại dịch COVID-19 gây ra.

Nhiều học giả nổi tiếng như Giáo sư Wong Hung, Phó giáo sư Khoa Công tác Xã hội, Đại học Hồng Kông Trung Quốc (The Chinese University of Hong Kong – CUHK), Tiến sĩ Paul Wong, Phó giáo sư Khoa Công tác xã hội và Quản trị xã hội, Đại học Hồng Kông và Giáo sư Donna Chu, Phó giáo sư Trường Báo chí và Truyền thông, thuộc CUHK đã phát biểu trực tiếp trong buổi phát biểu quan trọng, nêu bật những phát hiện qua nghiên cứu của họ liên quan đến những điều kiện bị thiệt thòi, bị phân biệt đối xử mà những người trẻ tuổi phải trải qua xét trên góc độ kinh tế, sức khỏe tâm thần và văn hóa. Các học giả này cũng đưa ra những đề xuất hữu ích về việc thực hiện hòa nhập xã hội do thanh niên lãnh đạo.

Ngoài ra, một số thanh niên có nhu cầu giáo dục đặc biệt và người dân tộc thiểu số, cũng như các doanh nhân xã hội, đã tham gia buổi diễn thuyết để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ về sự tham gia xã hội, bản sắc và sự bất bình đẳng trong xã ​​hội. Họ đã cùng với đại diện của các trường học địa phương, các nhóm phúc lợi xã hội và các khu vực công tham gia vào các cuộc đối thoại mang tính xây dựng về cách giải quyết các hiện tượng phân biệt đối xử và cải thiện kết quả của thanh niên trong các lĩnh vực chính sách công, dịch vụ xã hội và đổi mới xã hội.

Được ra mắt lần đầu vào năm 2017, đối thoại Youth Co: Lab đã được triển khai tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á – Thái Bình Dương. Với hy vọng đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, phong trào do thanh niên lãnh đạo luôn nỗ lực đặt thanh niên vào vị trí trung tâm và bình diện để giải quyết những thách thức khó khăn nhất của khu vực trong thế kỷ 21. Youth Co: Lab tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn lực và mạng lưới dễ tiếp cận với một hệ sinh thái khởi nghiệp tích hợp kết nối các chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân, mang lại cho những nhà lãnh đạo trẻ này sự hỗ trợ mà họ cần để chuyển đổi những ý tưởng sáng tạo mới chớm nở thành các mô hình và giải pháp kinh doanh khả thi với tác động xã hội bền vững.

Các cuộc đối thoại tầm cỡ quốc gia, hội nghị cấp cao khu vực và các thách thức đổi mới xã hội đã thu hút hơn 75.000 người tham gia, mang lại lợi ích cho hơn 7.100 doanh nhân xã hội trẻ và giúp khởi động hoặc cải thiện gần 650 doanh nghiệp xã hội do thanh niên lãnh đạo trong khu vực.

Có thể nhấp VÀO ĐÂY để tải xuống ảnh có độ phân giải cao.

Thông tin về Quỹ Citi (Citi Foundation)

Quỹ Citi hoạt động để thúc đẩy tiến bộ kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân trong các cộng đồng thu nhập thấp trên khắp thế giới. Quỹ Citi đầu tư vào những nỗ lực nhằm tăng cường khả năng tài chính bao trùm, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên và hình dung lại các phương pháp tiếp cận để xây dựng các thành phố sôi động về kinh tế. Phương pháp tiếp cận “More than Philanthropy” (tạm dịch: “Nhiều hơn là Từ thiện”) của Quỹ Citi tận dụng chuyên môn rộng của Citi và nhân viên của Citi để hoàn thành sứ mệnh của Quỹ Citi và thúc đẩy sự lãnh đạo và đổi mới tư duy. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.citifoundation.com

Thông tin về Hội đồng Dịch vụ xã hội Hồng Kông (Hong Kong Council of Social Service – HKCSS)

Được thành lập vào năm 1947, HKCSS hoạt động để thúc đẩy một xã hội công bằng và hòa nhập bằng cách thúc đẩy nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ trong việc lập kế hoạch và phát triển dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác xuyên ngành, ủng hộ bình đẳng, công bằng, hòa nhập xã hội và một cộng đồng quan tâm. HKCSS hiện đã trở thành một tổ chức bảo trợ của hơn 490 thành viên tổ chức cung cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội chất lượng cho những người có nhu cầum thông qua các đơn vị dịch vụ trên khắp Hồng Kông.

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy tại www.hkcss.org.hk | Facebook: www.facebook.com/hkcssfans

Thông tin về Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (United Nations Development Programme – UNDP)

UNDP là tổ chức hàng đầu của Liên hợp quốc đấu tranh để chấm dứt bất công về nghèo đói, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Hợp tác với mạng lưới các chuyên gia và đối tác rộng lớn của mình tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, UNDP giúp các quốc gia xây dựng các giải pháp tích hợp, lâu dài cho con người và hành tinh. Có thể tìm hiểu thêm tại undp.org hoặc theo dõi tại @UNDP.

Tin cùng chuyên mục