Đội tiền trạm Hàn Quốc tới Kaesong lập văn phòng liên lạc liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đội tiền trạm của nước này sẽ đến thăm Kaesong, một thị trấn biên giới của Triều Tiên ngày 8/6 để thành lập một văn phòng liên lạc chung với Bình Nhưỡng.
Đội tiền trạm Hàn Quốc tới Kaesong lập văn phòng liên lạc liên Triều ảnh 1Khu công nghiệp liên Triều Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/6 cho biết đội tiền trạm của nước này sẽ đến thăm Kaesong, một thị trấn biên giới của Triều Tiên, để thành lập một văn phòng liên lạc chung với Bình Nhưỡng. Thỏa thuận đã được nhất trí trong các cuộc gặp cấp cao liên Triều trước đó trong tháng này.

Theo bộ trên, đội tiền trạm gồm 14 thành viên này do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung dẫn đầu, sẽ đến thăm Kaesong vào ngày 8/6 để tiến hành các cuộc kiểm tra tại chỗ khu công nghiệp liên Triều ở Kaesong khi phía Triều Tiên đã đồng ý với chuyến thăm này.

[Hàn Quốc xúc tiến thiết lập văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong]

Các quan chức cấp cao hai miền Triều Tiên ngày 1/6 đã gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom để thảo luận về việc thực hiện Tuyên bố Panmunjom, đã được ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un hôm 27/4 vừa qua.

Theo Tuyên bố Panmunjom, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý thành lập văn phòng liên lạc chung tại Kaesong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục