Đòi tìm ra sự thật

Triều Tiên kêu gọi tìm ra sự thật vụ tàu Cheonan

Triều Tiên đã yêu cầu Hội đồng Bảo an gây sức ép buộc Hàn Quốc chấp thuận Bình Nhưỡng thẩm tra kết quả điều tra vụ tàu Cheonan.
Triều Tiên đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động nhằm tìm ra sự thật vụ tàu Cheonan của Hàn Quốc bị đắm hồi tháng Ba, khi yêu cầu Hội đồng Bảo an gây sức ép buộc Hàn Quốc chấp thuận Bình Nhưỡng thẩm tra kết quả điều tra.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn thông điệp do Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc gửi tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an ngày 8/6, nhấn mạnh rằng "chìa khóa để giải quyết vụ việc dối trá này là Triều Tiên phải có cơ hội thẩm tra và xác nhận kết quả điều tra một cách khoa học và khách quan."

Thông điệp kêu gọi Hội đồng Bảo an không để bị Mỹ lừa dối giống như hành động xâm lược Iraq năm 2003, đồng thời nhấn mạnh tổ chức toàn cầu này có bổn phận đảm bảo công bằng và không thiên vị.

Thông điệp cũng cảnh báo về hậu quả "nghiêm trọng" đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên nếu kết quả một cuộc điều tra đơn phương về vụ tàu Cheonan được đưa vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an mà không có sự thẩm tra kết quả điều tra của Triều Tiên.

Cùng với việc cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành "chiến dịch bôi nhọ", ngụy tạo chứng cứ để viện cớ gây hấn, Triều Tiên nhấn mạnh các biện pháp trả đũa của miền Nam có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh.

Hàn Quốc đã chính thức trình kết quả điều tra vụ đắm tàu chiến Cheonan lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5/6 vừa qua.

Triều Tiên đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới vụ tàu Cheonan và yêu cầu được cử một đoàn điều tra tới Hàn Quốc, nhưng không được Seoul chấp thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục