Đội trưởng U23 Việt Nam không bị khiển trách vì hành động xấu

Gục xuống sân sau thất bại trước Than Quảng Ninh tại vòng 13 V-League tối qua (28/6), trung vệ Quế Ngọc Hải, đội trưởng của U23 Việt Nam vẫn không bị khiển trách.
Đội trưởng U23 Việt Nam không bị khiển trách vì hành động xấu ảnh 1Quế Ngọc Hải (số 4) thất vọng gục xuống sân sau trận thua đầu tiên của Sông Lam Nghệ An trên đất khách mùa này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Gục xuống sân sau thất bại trước Than Quảng Ninh tại vòng 13 V-League tối qua (28/6), trung vệ Quế Ngọc Hải, đội trưởng của U23 Việt Nam vẫn không bị khiển trách.

Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-1 trước Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả tối qua còn trung vệ Quế Ngọc Hải để lại một hình ảnh không đẹp cho lắm khi ngồi bệt xuống sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trận thua đầu tiên của Sông Lam trên sân khách có lẽ đã tác động tiêu cực tới tinh thần của Ngọc Hải.

Biểu hiện của ​người từng gánh trên vai băng đội trưởng của U23 Việt Nam dường như đã đi ngược lại “tinh thần Sông Lam” kiên cường, lì lợm và bản lĩnh.  Anh phải "nhờ" tới sự động viên của các cầu thủ chủ nhà mới đứng được lên trước khi tiến về phía đối thủ trao những cái bắt tay hữu nghị.

Dù vậy, ông Ngô Quang Trường vẫn bảo vệ cậu học trò: “Suy nghĩ của các cầu thủ được thể hiện bằng hành động trên sân. Mỗi cầu thủ có cách xử sự của riêng mình. Về chuyện có nhắc nhở cầu thủ hay không, tôi sẽ không bình luận.

Cầu thủ của tôi còn trẻ nhưng họ đã kinh qua nhiều giải trẻ và cả V-League. Vấn đề này chúng ta không nên đi quá sâu. Bóng đá là cuộc chơi đối kháng, bóng đá có thắng có thua.”

Đây không phải là lần đầu tiên trong 1, 2 năm trở lại đây, các tuyển thủ Việt Nam bị chê là “mềm yếu” hơn so với quá khứ. Trước đó, U19 Việt Nam từng bị chỉ trích vì liên tục khóc lóc sau các thất bại ở sân chơi khu vực và châu lục.

Đội trưởng U23 Việt Nam không bị khiển trách vì hành động xấu ảnh 2Trước đó, cú đánh đầu ở phút 90+3 của Ngọc Hải đã suýt mang về bàn gỡ 1-1 cho Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trở lại với trận đấu, huấn luyện viên Quang Trường cho rằng Than Quảng Ninh đã giành thắng lợi xứng đáng: “Hai đội chơi cân bằng với nhau, các cầu thủ của tôi đã làm tốt nhất mọi thứ có thể. Đội tận dụng tốt hơn cơ hội là đội chiến thắng. Than Quảng Ninh là đội đã làm tốt điều đó.”

Sau vòng này, Sông Lam Nghệ An sẽ có trận làm khách thứ hai liên tiếp trên sân của đương kim vô địch Becamex Bình Dương trong khi Than Quảng Ninh chỉ phải gặp đối thủ yếu Đồng Tháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục