Đối tượng bị bệnh hoang tưởng cầm dao truy sát bố mẹ và anh trai

Phạm Anh Quyền, sinh năm 1989, có tiền sử bị bệnh hoang tưởng đã cầm dao truy sát bố mẹ và anh trai khiến bố Quyền tử vong trên đường đi cấp cứu, mẹ và anh trai Quyền bị thương nặng.
Đối tượng bị bệnh hoang tưởng cầm dao truy sát bố mẹ và anh trai ảnh 1Ảnh minh họa.

Khoảng 13 giờ ngày 23/5, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại xóm 7, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang làm 3 người trong gia đình bị chết và bị thương.

Phạm Anh Quyền, sinh năm 1989, có tiền sử bị bệnh hoang tưởng đã cầm dao truy sát bố mẹ và anh trai.

Bố Quyền - ông Phạm Đình Hòa, sinh năm 1955, tử vong trên đường đi cấp cứu. Mẹ Quyền - bà Bùi Thị Tâm, sinh năm 1958, và anh trai Quyền - Phạm Xuân Quỳnh, sinh năm 1985, bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

Theo người dân trong xóm, khi nghe tiếng kêu cứu của gia đình bà Tâm, mọi người đã chạy đến ngăn cản Quyền, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Thường ngày khi không bị phát bệnh, Quyền khá ngoan và thương yêu bố mẹ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang đã có mặt thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình bà Tâm.

Hiện Phạm Anh Quyền đã bị Công an thành phố Tuyên Quang bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục