Đối tượng chém người tại xưởng gỗ ra đầu thú

Trong 3 ngày qua, các đối tượng tham gia vụ chém người tại xưởng gỗ ở thành phố Vũng Tàu chiều tối 18/7 đã lần lượt ra tự thú.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong 3 ngày qua, các đối tượng tham gia vụ chém người tại xưởng gỗ số 65B đường Đô Lương, thành phố Vũng Tàu, chiều tối 18/7 đã lần lượt ra tự thú.
 
Đó là các tên Nguyễn Đình Sơn (40 tuổi), Nguyễn Ngọc Tiến (20 tuổi), Nguyễn Quyết Tu (26 tuổi), Hà Xuân Tiến (20 tuổi) và Nguyễn Thế Quốc (29 tuổi) đều trú ở thành phố Vũng Tàu.
 
Theo điều tra sơ bộ, do mâu thuẫn trong việc đòi khoản tiền nợ hơn 1,4 triệu đồng mua bán sơn với chủ xưởng gỗ là anh Vũ Văn Thái (37 tuổi, ở 65B, đường Đô Lương), chiều tối 18/7, Nguyễn Đình Sơn (chủ tiệm sơn Ngọc Sang ở Vũng Tàu) đã cầm đầu nhóm côn đồ dùng dao, gậy xông vào xưởng gỗ hành hung gia đình anh Thái.
 
5 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia vụ đánh chém, khiến 6 người trong gia đình anh Thái bị thương tích nặng, trong đó anh Thái bị chấn thương sọ não, liệt nửa người và hiện vẫn hôn mê.
 
Do tính chất côn đồ hung hãn, hành xử theo kiểu xã hội đen của các đối tượng trên, chiều 20/7, công an Vũng Tàu đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho phòng PC14 tiếp tục điều tra xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục