Đối tượng đánh bom Lockerbie đã qua đời tại Libya

Abdel al-Megrahi, đối tượng duy nhất bị kết án liên quan tới vụ đánh bom Lockerbie đã qua đời ngày 20/5 tại nhà riêng ở Libya.
Theo AFP và Reuters, Abdel Baset Ali Mohmet al-Megrahi (59 tuổi), đối tượng duy nhất bị kết án liên quan tới vụ đánh bom chiếc máy bay mang số hiệu Pan Am 103 trên bầu trời Lockerbie (Scotland) năm 1988 khiến 270 người thiệt mạng, đã qua đời ngày 20/5 tại nhà riêng ở Libya sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Ông Abdelhakim al-Megrahi, người anh em của Mohmet al-Megrahi, nói với hãng tin AFP rằng Mohmet al-Megrahi đã qua đời vào lúc khoảng 13 giờ địa phương (11 giờ GMT).

Năm 2001, một tòa án Scotland đã kết án cựu nhân viên tình báo Libya nói trên vì vụ đánh bom trên bầu trời Lockerbie. Tuy nhiên, Mohmet al-Megrahi đã được trả tự do vì lý do nhân đạo vào năm 2009 sau khi bác sĩ kết luận đối tượng này chỉ còn sống được ba tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục