Đối tượng dùng dao rọc giấy rạch đùi hàng loạt phụ nữ khai gì?

Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, nữ sinh ở Đồng Tháp, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Như tin TTXVN đã đưa, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, nữ sinh ở Đồng Tháp, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đối tượng này là Hồ Huỳnh Tuấn Anh, sinh năm 1997, trú tại ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã thừa nhận hành vi của mình.

Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc - Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết, qua nguồn tin từ người dân và hình ảnh trích xuất từ camera, Công an huyện đã tập trung lực lượng để điều tra, khoanh vùng đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tuấn Anh tại nơi cư ngụ.

Khám xét nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ gần 20 vật dụng có khả năng sát thương cao như dao rọc giấy, dao lam, giũa móng tay bằng kim loại.

Để thực hiện hành vi, nghi phạm thường điều khiển xe máy biển kiểm soát 67L1 - 717.12 vào sáng sớm hoặc giữa trưa quanh các tuyến đường vắng ở thị trấn Lấp Vò, xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò) để tiếp cận những phụ nữ đi xe một mình, rồi gây án.

[Giữ nghi phạm dùng lưỡi lam, kim tiêm rạch đùi hàng loạt phụ nữ]

 

Theo thống kê của Công an huyện, 8 trường hợp phụ nữ, trong đó có 3 nữ sinh bị đối tượng áp sát và dùng vật sắc nhọn rạch vào mông, đùi, gây thương tích.

Từ ngày 8 đến 11/10; từ ngày 12/10 đến nay không có thêm trường hợp nào khác bị tấn công.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Hoài Ngọc cho biết, bước đầu đối tượng khai nhận động cơ ra tay thủ ác là do buồn chuyện gia đình.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng Tuấn Anh về hành vi cố ý gây thương tích, mặt khác tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc, tránh để hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục