Đối tượng giết người hàng loạt ở Ấn Độ bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

Nikalje, 55 tuổi, bị buộc tội sử dụng chất độc xyanua giết hại 20 phụ nữ ở Ấn Độ trong thời gian từ năm 2003-2009, vừa bị cảnh sát Indonesia bắt giữ.
Đối tượng giết người hàng loạt ở Ấn Độ bị bắt sau 20 năm lẩn trốn ảnh 1Đối tượng Rajendra Sadashiv Nikalje. (Nguồn: zeenews.india.com)

Ngày 26/10, cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt giữ đối tượng người Ấn Độ bị truy nã vì tội giết người hàng loạt và đã lẩn trốn 20 năm qua.

Theo người phát ngôn cảnh sát Heri Wiyanto sau khi nhận được tin báo từ cảnh sát Australia về đối tượng trong danh sách bị truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), cảnh sát Indonesia đã bắt giữ Rajendra Sadashiv Nikalje tại sân bay trên đảo Bali ngày 25/10 khi đối tượng này bay từ thành phố Sydney đến đảo nghỉ dưỡng này.

Ông Wiyanto cho hay cảnh sát Bali đang phối hợp với chính quyền Ấn Độ và Interpol, đồng thời cho biết Nikalje có thể bị trục xuất về Ấn Độ.

Tháng trước, Cảnh sát Liên bang Australia xác nhận Nikalje đang sống ở Australia với giấy tờ giả mạo và phía Australia đang thảo luận với chính quyền Ấn Độ, song không nêu rõ chi tiết.

Nikalje, 55 tuổi, bị buộc tội sử dụng chất độc xyanua giết hại 20 phụ nữ ở Ấn Độ trong thời gian từ năm 2003-2009.

Vào tháng 3/2013, một tòa án ở Ấn Độ đã kết án tử hình Nikalje. Đối tượng này cũng bị Interpol truy nã từ năm 1995.

Theo trang web của Interpol, Nikalje, sinh ra ở thành phố Mumbai của Ấn Độ, bị truy nã về nhiều tội danh, trong đó có tội giết người, sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục