Đối tượng mang án chung thân trốn khỏi trại giam tiếp tục gây án

Bỏ trốn lần thứ hai khi đang thụ án chung thân tại Trại giam T10, Triệu Quân Sự tiếp tục cướp điện thoại và xe máy của người dân và đang bị lực lượng công an Quảng Ngãi truy bắt khẩn cấp.

Ngay sau khi đối tượng Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) trốn khỏi Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bao vây, truy bắt đối tượng.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Bình Sơn, khoảng 19 giờ ngày 3/6, tại chốt gác Núi Khởi, thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, chị Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1984) - nhân viên trực gác - bị một đối tượng giật mất một chiếc điện thoại. Đến 23 giờ cùng ngày, một người dân tại xã Bình Chánh bị mất một chiếc xe máy.

[Lâm Đồng: Bắt giữ phạm nhân phạm tội giết người trốn khỏi trại giam]

Theo nhận định ban đầu, rất có thể đối tượng Triệu Quân Sự đã gây án trên đường tẩu thoát khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khi đang thụ án chung thân tại Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) về các tội "Giết người," "Cướp tài sản," "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ."

Triệu Quân Sự là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, đây là lần thứ hai Sự trốn khỏi trại giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục