Đối tượng vận chuyển 5kg thuốc phiện hung hãn lao xe vào công an

Khi bị phát hiện, đối tượng vận chuyển 5kg thuốc phiện đã chống trả quyết liệt, lao xe môtô vào tổ công tác để chạy trốn, song đã bị cán bộ chiến sỹ công an bắt gọn.
Đối tượng vận chuyển 5kg thuốc phiện hung hãn lao xe vào công an ảnh 1Ảnh minh họa.

Trong hai ngày 13-14/4, các đơn vị Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá hai chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 5 kg thuốc phiện và 6 bánh heroin.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy-Công an tỉnh Điện Biên, ngày 5/4, Phòng đã xác lập chuyên án 417H để đấu tranh.

Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 14/4, tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã bắt quả tang Trần Quang Huệ (sinh năm 1976, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Đội 5, xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), hiện đang tạm trú tại bản Sen Át, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã chống trả quyết liệt, lao xe môtô vào tổ công tác để chạy trốn, song đã bị cán bộ chiến sỹ công an bắt gọn.

Khám xét bao tải đèo trên xe của đối tượng, Tổ công tác phát hiện 8 bọc nilon, chứa 5kg thuốc phiện cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã sang Lào làm ăn, mua số thuốc phiện trên về nước để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 13/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Điện Biên Đông) đã bắt quả tang đối tượng Vừ Dúa Tú, 45 tuổi, trú tại bản Co Tòng, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 6 bánh heroin, có trọng lượng 2,1 kg, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện hai chuyên án trên đang được các đơn vị Công an tỉnh Điện Biên củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục