Đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Italy: Lịch sử không có tiếng nói

Hiện hàng tiền vệ của Italy bị chấn thương nhiều, HLV Conte phải trông cậy vào đội hình không xung mãn khi đương đầu với một hàng tấn công trẻ của Bỉ khi ​2 đội gặp nhau ngày 14/6.
Đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Italy: Lịch sử không có tiếng nói ảnh 1Huấn luyện viên Antonio Conte. (Nguồn: Reuters)

Trong bối cảnh hàng tiền vệ của đội tuyển Italy bị chấn thương nhiều, huấn luyện viên Antonio Conte phải trông cậy vào một đội hình không xung mãn ​nhưng lại phải đương đầu với hàng tấn công trẻ của đội tuyển Bỉ khi ​2 đội gặp nhau trong trận đấu thứ hai của lượt ​đấu thứ nhất trong khuôn khổ bảng E-vòng chung kết EURO 2016 vào ngày 14/6.

Lâu nay, Italy luôn nổi tiếng với một hệ thống chiến thuật thiên về phòng ngự. Tuy nhiên, đội hình hiện tại của "Azzurri" bị đánh giá là yếu nhất trong nhiều năm qua và thường bị thủng lưới trong các trận đấu phải đối đầu với các đội bóng mạnh.

Trong trận đấu đầu tiên tại EURO này, họ phải chống đỡ với một tuyển Bỉ được đánh giá là có nhiều hảo thủ đang ở độ chín và nhiều kinh nghiệm trận mạc, cộng với khát khao cải thiện thành tích "về nhì" trên chính đất Italy năm 1980.

Một minh chứng cho thấy Italy sẽ gặp không ít khó khăn trước "Bầy Quỷ đỏ" là trong trận giao hữu hồi tháng 11/2015, dù đã dẫn trước với bàn mở tỷ số nhưng Italy vẫn phải chịu thất thủ với kết quả 1-3.

Tuy nhiên, các cổ động viên của đội bóng mang màu áo thiên thanh sẽ có thể đặt niềm tin ở huấn luyện viên Conte, bởi chiến lược gia này là người hiểu rất rõ toàn đội hình cũng như từng cầu thủ, kỹ năng, sức mạnh đoàn kết và ông cũng có chuyến thuật rất linh động, dù rằng các kết quả thi đấu của Italy kể từ năm 2014 trở lại đây là khá thất thường.

Khó khăn càng nhiều hơn khi bộ đôi tiền vệ Marco Verratti và Claudio Marchisio đều không được góp mặt vì chấn thương. Thêm vào đó, khi thiếu vắng nhạc trưởng Andrea Pirlo, những Thiago Motta và Daniele de Rossi cùng với Marco Parolo sẽ phải cố gắng để ngăn chặn hàng tiền vệ của tuyển Bỉ tạo cơ hội cho những cầu thủ tấn công giàu sáng tạo như Eden Hazard, Yannick Carrasco và Kevin de Bruyne.

Huấn luyện viên Conte đồng thời cũng phải hy vọng cầu thủ chạy cánh Alessandro Florenzi giữ được phong độ như ở mùa giải vừa qua trong màu áo của C​âu lạc bộ AS Roma, cùng với đó "người nhện" đội trưởng Gianluigi Buffon cũng cần phải là chỗ dựa vững chắc để khích lệ các đồng đội ở tuyến trên.

Bên cạnh đó, mối lo đối với tuyển Italy không chỉ đến từ sự thiếu vắng ở tuyến giữa, hàng tấn công của họ cũng đang thiếu đi một "sát thủ" thực sự. Điều này sẽ thực sự khiến Italy ở trong tình thế khó khăn trong trường hợp bị Bỉ vươn lên dẫn trước và Italy phải ở thế dượt đuổi tỷ số.

Trong khi đó, hàng tấn công của Bỉ đang có một hiệu suất ghi bàn khá ấn tượng với trung bình hơn hai bàn mỗi trận trong 10 trận gần đây nhất. Sau một mùa giải "bết bát" ở Câu lạc bộ Chelsea, Eden Hazard được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ và khuấy đảo hàng phòng ngự các đối thủ, bắt đầu từ những hậu vệ kinh nghiệm nhưng không còn mạnh mẽ của Italy.

Bên cạnh đó Yannick Carrasco cũng được xem là một trong những cái tên có khả năng có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu này. Bỉ có nhiều sự lựa chọn cho cái tên gánh trọng trách chơi cao nhất trên hàng tấn công.

Kevin De Bruyne hoàn toàn có thể đóng vai trò là người quyết định kết quả trận đấu, trong khi bốn tiền đạo khác là Michy Batshauyi, Christian Benteke, Romelu Lukaku và Divock Origi cũng hoàn toàn có thể là những cái tên có thể tỏa sáng.

Với tình thế hiện nay, Italy không phải là cái tên được lựa chọn cho khả năng cao giành 3 điểm ở trận ra quân dù rằng thành tích tại các kỳ EURO và WORLD CUP của họ là vượt trội so với đội tuyển Bỉ.

Đội hình ra sân dự kiến:
Bỉ: Courtois, J.Lukaku, Vertonghen, Denayer, Alderweireld, Witsel, Nainggolan, Fellaini, Hazard, De Bruyne, Lukaku.
Italy: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian Candreva, Motta, De Rossi, Florenzi, Darmian, Eder, Pelle.
Dự đoán kết quả Bỉ 1-0 Italy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục