Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam chốt danh sách

Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và Olympic Quốc gia đã chốt danh sách dự vòng loại World Cup Brazil 2014 và Olympic London 2012.
Tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sáng 1/6, Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Lân Trung cùng hai ông Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng với chức danh Phụ trách Ban Huấn luyện của hai đội tuyển đã chính thức công bố với các phóng viên thông tấn, báo chí danh sách đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và Olympic Quốc gia tham dự vòng loại World Cup Brazil 2014 và Olympic London 2012.

Theo lời ông Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, VFF đang tích cực hoàn thiện các công việc để ký hợp đồng chính thức với một huấn luyện viên  ngoại cho đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và Olympic. Trong thời gian chờ đợi, VFF có quyết định triệu tập ông Mai Đức Chung, phụ trách ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam Quốc gia; ông Phan Thanh Hùng, phụ trách ban huấn luyện Đội tuyển Olympic. Hai ông Chung và Hùng sẽ là ứng viên số 1 do VFF giới thiệu vào chức danh trợ lý cho vị huấn luyện viên ngoại trong tương lai.

Trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Lân Trung và Phan Thanh Hùng đều khẳng định vinh dự và trách nhiệm khi được VFF trao trọng trách; cam kết sẽ làm việc hết mình vì thành công của sự nghiệp bóng đá nước nhà.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng chia sẻ với giới báo chí về mục tiêu phấn đấu của đội tuyển Olympic là thành tích ở SEA Games 2011. Tham dự Olympic London 2012 là cơ hội tốt để các vận động viên trẻ có điều kiện cọ sát và làm quen với các trận thi đấu quốc tế - điều mà họ còn thiếu nhiều.

Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia: ông Dương Vũ Lâm (Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh) làm trưởng đoàn; ông Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn), phụ trách ban huấn luyện; Trợ lý huấn luyện viên gồm các ông Hoàng Văn Gia (VFF), Triệu Quang Hà (Hà Nội T&T), Nguyễn Đức Cảnh (XM The Vissai Ninh Bình).

Danh sách vận động viên gồm: Dương Hồng Sơn, Lê công Vinh, Võ Duy Nam của (Hà Nội T&T); Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB); Nguyễn Mạnh Dũng, Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa); Trần Đình Đồng, Nguyễn Ngọc Anh (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Việt Thắng (XM The Vissai Ninh Bình); Nguyễn Minh Châu (XM Hải Phòng); Đoàn Việt Cường (HAGL); Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa); Võ Hoàng Quảng, Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng); Bùi Tấn Trường (TĐCS Đồng Tháp); Lê Phước Tứ, Nguyễn Minh Đức (Sài Gòn XT); Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Quang Hải (Navibank Sài Gòn); Huỳnh Quang Thanh, Nguyễn Vũ Phong (B. Bình Dương).

Đội tuyển Olympic do ông Trần Quốc Tuấn (VFF) làm trưởng đoàn; ông Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), phụ trách ban huấn luyện; Trợ lý huấn luyện viên là các ông Nguyễn Văn Sỹ (XM Thevissai Ninh Bình), Phùng Thanh Phương (Navibank Sài Gòn), Nguyễn Văn Phụng (Sài Gòn Xuân Thành).

Các vận động viên gồm: Lâm Anh Quang, Phạm Văn Thuận, Phạm Văn Nam (Nam Định); Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh); Nguyễn Doãn Bắc (TDC Bình Dương); Nguyễn Văn Việt (Quảng Nam); Âu Văn Hoàn (SLNA); Nguyễn Văn Hậu, Dương Thanh Hào (Đồng Tháp); Trần Tấn Đạt (K.Khánh Hòa); Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T); Lê Văn Thắng (Thanh Hóa); Lê Hoàng Thiên (HAGL); Lê Đức Tài (B. Bình Dương); Trần Mạnh Dũng (XM Thevissai Ninh Bình); Bùi Văn Hiếu (Than Quảng Ninh); Nguyễn Văn Quân (Hà Nội T&T); Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA); Đinh Kiên Trung (thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Nguyên Sa, Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng).

Đội tuyển Quốc gia tập trung đợt 1 từ ngày 15/6-4/7 /2011; Đội tuyển Olympic tập trung đợt 1 từ ngày 13-24/6/2011 tại Trung tâm Thể thao Thành Long (thành phố Hồ Chí Minh)./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục