Đội tuyển Đức chốt danh sách tham dự EURO 2012

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết EURO 2012.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết EURO 2012. Bốn cái tên bị loại là Marc-Andre ter Stegen, Sven Bender, Cacau và Julian Draxler.

Trong số 4 cầu thủ bị loại, trường hợp Cacau là có lẽ là đáng tiếc nhất khi mà anh đã có một mùa giải thành công tại Bundesliga. Tuy nhiên, Loew đã quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn như Miroslav Klose và Lukas Podolski.

Bản danh sách này, Bayern Munich chiếm số đông nhất với 7 cầu thủ gồm Manuel Neuer, Boateng, Holger Badstube, Lahm, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger Thomas Mueller và Mario Gomez.  Nhà đương kim vô địch Bundesliga, Dortmund cũng đóng góp đến 4 cầu thủ là Hummels, Schmelzer, Goetze, Gundogan.

Tại vòng chung kết Euro 2012, đội tuyển Đức được đánh giá là ứng cử viên sáng cho chức vô địch. Tuy nhiên, việc họ phải thi đấu ở bảng từ thần với các đội Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch sẽ khó có thể nói trước điều gì.

Hiện, tuyển Đức sẽ còn một trận giao hữu với Israel vào ngày mài (31/5) trước khi đến Ba Lan và Ukraine. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Loew có bài sát hạch cuối cùng trước khi lên đường và cũng là trận đấu để họ lấy lại niềm tin sau trận thua 3-5 trước Thụy Sĩ./.
Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Đức

Thủ môn: Manuel Neuer; Tim Wiese; Ron-Robert Zieler.

Hậu vệ: Holger Badstuber; Jerome Boateng; Benedikt Howedes; Mats Hummels; Philipp Lahm; Per Mertesacker; Marcel Schmelzer.


Tiền vệ: Lars Bender; Mario Gotze; Ilkay Gundogan; Sami Khedira; Toni Kroos; Mesut Ozil; Bastian Schweinsteiger.


Tiền đạo: Mario Gomez; Miroslav Klose; Thomas Muller; Lukas Podolski; Marco Reus; Andre Schurrle.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục