Đội tuyển Đức lập nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở World Cup

Với việc đánh bại Pháp để ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2014, đội tuyển Đức đã chính thức lập nên kỷ lục 4 lần liên tiếp vào bán kết.
Đội tuyển Đức lập nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở World Cup ảnh 1Manuel Neuer và Bastian Schweinsteiger hân hoan sau chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Với việc đánh bại Pháp 1-0 để ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2014, đội tuyển Đức đã chính thức lập nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi trở thành thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử có được thành tích 4 lần liên tiếp vào đến vòng bán kết (2002, 2006, 2010 và 2014).

Thực tế, trước đây, Đức (Tây Đức) cũng đã hai lần tiệm cận kỳ tích này. Lần đầu họ ba lần liên tiếp vào đến bán kết là các năm 1966, 1970 và 1974, trong đó họ đã lên ngôi vô địch ở kỳ World Cup 1974 ngay trên quê hương mình.

 

Lần thứ hai, đội tuyển Tây Đức tái lập kỳ tích ba vòng chung kết liên tiếp vào đến bán kết là 1982, 1986 và 1990. Tại Italy '90, họ cũng đã lên ngôi vô địch. Đó cũng là chức vô địch thứ ba trong lịch sử và cũng là gần nhất mà "Die Mannschaft" có được.

 

Với việc vào đến bán kết World Cup 2014, Đức cũng đã có được 11 lần giành quyền vào bán kết trong lịch sử. Nếu tính riêng từ năm 1966 đến nay, họ làm được điều này 10 lần.

 

Với những gì đã thể hiện tại World Cup 2014, Đức đang chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đối thủ của họ ở trận bán kết là Brazil, đội vừa đánh bại Colombia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục