"Đội tuyển Đức sẽ không bị loạt đá luân lưu ám ảnh"

Trước cuộc chạm trán với Italy, huấn luyện viên thủ môn của tuyển Đức khẳng định "cỗ xe tăng" sẽ không bị loạt đá luân lưu ám ảnh.
Trước cuộc chạm trán với đội tuyển Italy tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Đức Andreas Koepke khẳng định "cỗ xe tăng" sẽ không bị loạt đá luân lưu ám ảnh.

Italy vừa trải qua một trận đấu vô cùng kịch tính với đội tuyển Anh tại tứ kết khi hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu và giành chiến thắng 4-2 sau loạt đá luân lưu. Đây sẽ là lợi thế tinh thần cực lớn cho các học trò của huấn luyện viên Cesare Prandelli nếu trận đấu bán kết sắp tới cũng phải giải quyết bằng loạt "đấu súng."

Koepke cho biết: "Bạn biết đấy, những buổi tập sút penalty trước trận không có nhiều ý nghĩa bởi bước vào loạt đá thật sự, nếu các cầu thủ không giữ được sự bình tĩnh, họ sẽ quên hết những gì đã tập trước đó."

"Áp lực mà mỗi cầu thủ sút penalty phải chịu là vô cùng lớn. Khi tôi còn thi đấu tôi rát ghét những loạt đá luân lưu. Tôi tin nếu trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu, Manuel Neuer sẽ tỏa sáng. Đức là một đội bóng trẻ nhưng với kinh nghiệm trận mạc, chúng tôi sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức."

Cựu thủ môn 50 tuổi cũng lên tiếng khen ngợi bản lĩnh của Andrea Pirlo: "Đó thực sự là quyết định quá mạo hiểm, nhất là khi Italy đang bị dẫn trước 2-1. Nếu quả sút phạt đó thất bại, Italy chắc chắn đã về nước. Tuy nhiên Pirlo đã cho thấy rõ bản lĩnh của anh ấy."

[Andrea Pirlo đầy bản lĩnh trên chấm luân lưu 11m]

Lần gần đây nhất mà người Đức thất bại khi phải đá luân lưu là vào EURO 1976, nơi họ bị đội tuyển Tiệp Khắc đánh bại trong trận chung kết. Kể từ đó tới nay, họ đã chiến thắng năm lần liên tiếp khi phải bước vào loạt đấu súng tại các giải đấu lớn./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục