Đội tuyển Hy Lạp: Sức mạnh vẫn nằm ở lối chơi tập thể

Đội tuyển Hy Lạp tham dự World Cup 2014 tại Brazil với niềm hy vọng và sức mạnh đến từ những thành công bất ngờ trong quá khứ.
Đội tuyển Hy Lạp: Sức mạnh vẫn nằm ở lối chơi tập thể ảnh 1Hy Lạp có thể làm nên bất ngờ tại World Cup 2014? (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Hy Lạp tham dự World Cup 2014 tại Brazil với niềm hy vọng và sức mạnh đến từ những thành công bất ngờ trong quá khứ. Chức vô địch đầy bất ngờ tại Euro 2004 và thành tích hai lần lọt vào vòng chung kết World Cup (Mỹ 1994 và Nam Phi 2010) khiến các cổ động viên của xứ sở của các vị thần tin rằng không điều gì là không thể.

Ngay sau khi công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2014, huấn luyện viên Fernando Santos đã tỏ ra rất tự tin vào đội hình mình có trong tay và thành tích khả quan của đội bóng trong những trận đấu sắp tới tại Bảng C.

Theo nhận định của Fernando Santos, đội hình này là khá cân bằng, trong đó có nhiều cầu thủ cơ động có thể thi đấu ở những vị trí khác nhau khi cần và đây là một yếu tố rất hữu ích đối với Hy Lạp bởi tình thế của một bảng đấu được xem là "người tám lạng, kẻ nửa cân" như Bảng C đôi khi lại chỉ có thể quyết định ở một tình huống cụ thể trong một trận đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tuy nhiên, xét thực tế lực lượng của Hy Lạp, không có nhiều cầu thủ thực sự gây được ấn tượng. Do vậy, sức mạnh thực sự của Hy Lạp không nằm ở từng cá nhân mà ở lối chơi tập thể, kiên trì với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh, sử dụng những đường bóng bổng dài để tận dụng chiều cao của các cầu thủ có mặt trong vòng cấm địa đối phương.

 

Chiến thuật này đã mang lại vinh quang cho Hy Lạp trên đất Bồ Đào Nha cách đây 10 năm và nó cũng giúp đội bóng này cầm hòa không bàn thắng trước chính đối thủ Bồ Đào Nha trong trận đấu chuẩn bị cho World Cup 2014 diễn ra ngày 1/6 vừa qua.

Nhiều khả năng Hy Lạp sẽ tiếp tục dựa nhiều vào chiến thuật bóng bổng, tạt cánh đánh đầu khi các đối thủ của họ tại Bảng C của World Cup 2014 lần lượt là Colombia, Nhật Bản và Cote d'Ivoire - tất cả đều không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự trên không.

Với những tiền đạo có thể hình và khả năng không chiến tốt như Giorgos Samaras hay Kostas Mitroglou, việc làm thế nào để ngăn chặn Hy Lạp ghi bàn bằng những tình huống cố định sẽ là một bài toán khó đối với ba đội Bảng C.

Ghi bàn dẫn trước rồi lui về bảo vệ thành quả là bí quyết thành công của Hy Lạp khi lên ngôi tại Euro 2004. Tuy nhiên, họ đã không làm được điều này trong các lần tham dự World Cup. Song với các đối thủ không quá vượt tầm tại Bảng C, một thành tích tốt làm quà chia tay cho huấn luyện viên Fernando Santos sau khi World Cup 2014 kết thúc sẽ là điều mà Hy Lạp hướng đến.

Để có cơ hội bước tiếp qua vòng bảng, các cầu thủ Hy Lạp xác định trận đấu đầu tiên là hết sức quan trọng. Nếu giành được ba điểm trong trận đấu đầu tiên với Colombia, khả năng giành tấm vé vào vòng 1/8 của Hy Lạp là không hề nhỏ.

Danh sách 23 cầu thủ Hy Lạp:

Thủ môn (3): Orestis Karnezis (Granada), Panagiotis Glykos (PAOK), Stefanos Kapino (Panathinaikos).

Hậu vệ (7): Kostas Manolas, Jose Holebas (Olympiakos), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Vangelis Moras (Verona), Giorgos Tzavellas (PAOK), Loukas Vyntra (Levante), Vasilis Torosidis (Roma).

Tiền vệ (9): Alexandros Tziolis (Kayserispor), Andreas Samaris, Giannis Maniatis (Olympiakos), Kostas Katsouranis (PAOK), Giorgos Karagounis (Fulham), Panagiotis Tachtsidis (Torino), Giannis Fetfatzidis (Genoa), Lazaros Christodoulopoulos, Panagiotis Kone (Bologna).

Tiền đạo (4): Dimitris Salpingidis (PAOK), Giorgos Samaras (Celtic), Kostas Mitroglou (Fulham), Fanis Gekas (Konyaspor).

Huấn luyện viên: Fernando Santos (Bồ Đào Nha)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục